Lễ tưởng niệm 29 năm ngày Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN viên tịch

Chân dung Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Tư liệu Báo Giác Ngộ
Chân dung Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Tư liệu Báo Giác Ngộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 4-12 (11-11-Nhâm Dần), tại Văn phòng II - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức trang nghiêm lễ tưởng niệm 29 năm ngày Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận viên tịch.

Theo truyền thống, dịp này Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trang nghiêm tưởng niệm chư tôn thiền đức tiền bối hữu công thuộc các tổ chức, hệ phái thuộc GHPGVN viên tịch qua các thời kỳ.

Di ảnh Đức Pháp chủ GHPGVN

Di ảnh Đức Pháp chủ GHPGVN

Tham dự lễ tưởng niệm có Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; cùng chư tôn giáo phẩm Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Hòa thượng Thích Huệ Trí; cùng chư tôn đức ủy viên thường trực, ủy viên Hội đồng Trị sự, các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni các tự viện TP.HCM.

Chư tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

Chư tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

Tại lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương tuyên đọc tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận; Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN dâng lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN.

Hòa thượng Thích Thiện Thống cung tuyên tiểu sử Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Thiện Thống cung tuyên tiểu sử Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

Đức Đệ nhất Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, pháp hiệu Thanh Thiệu, pháp danh Đức Huy, thế danh Phạm Đức Hạp, sinh năm 1897 tại Hải Hậu, Nam Định; xuất gia năm 20 tuổi (1917).

Đức Đệ nhất Pháp chủ là bậc tòng lâm thạch trụ của GHPGVN, bậc chân tu đức độ, giới hạnh tinh nghiêm, có công lao to lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo, mở nhiều lớp Phật học ở nhiều nơi, đào tạo Tăng Ni tài đức, lần lượt được thành danh.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN

Tháng 11-1981, tại Hội nghị đại biểu thống nhất thành lập GHPGVN, ngài được cung thỉnh ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Cũng tại hội nghị thành lập GHPGVN, Đại lão Hòa thượng đã đề đạt với Chính phủ cho GHPGVN được mở Trường Cao cấp Phật học tại ba miền Nam, Trung, Bắc; chùa chiền được nuôi dưỡng người phát tâm xuất gia tu học, được tự do hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tự viện trong cả nước…


Trưởng lão Hòa thượng chia sẻ về lời dạy của Đức Đệ nhất Pháp chủ với hơn 1.000 Tăng Ni trẻ sinh viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Tại chánh điện thiền viện Quảng Đức trang nghiêm, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương xướng lễ thành kính cúng dường Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN. Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM… đã thành kính đảnh lễ Giác linh, niêm hương tưởng niệm, tri ân Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN, cùng chư tôn thiền đức tiền bối hữu công thuộc các tổ chức Giáo hội, hệ phái GHPGVN đã viên tịch qua các thời kỳ, nguyện báo đáp công ân cao dày của các bậc tiền nhân đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thành kính đảnh lễ Giác linh, niêm hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thành kính đảnh lễ Giác linh, niêm hương tưởng niệm

Đại lão Hòa thượng Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN an nhiên thu thần nhập diệt vào lúc 5 giờ 5 phút, ngày 23-12-1993 (nhằm ngày 11-11-Quý Dậu); trụ thế 97 năm, 77 Hạ lạp.

41 năm phát triển của GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử đã phụng hành giáo chỉ của Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN cùng đoàn kết, hòa hợp phát triển GHPGVN ổn định, vững mạnh, thành tựu hoạt động Phật sự trên các lĩnh vực.

Hình ảnh lễ tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN tại thiền viện Quảng Đức:

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự

Lễ tưởng niệm 29 năm ngày Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN viên tịch ảnh 8

Lễ tưởng niệm 29 năm ngày Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN viên tịch

Hòa thượng Thích Lệ Trang duy na, cung tuyên pháp ngữ

Hòa thượng Thích Lệ Trang duy na, cung tuyên pháp ngữ

Đại diện môn đồ pháp quyến

Đại diện môn đồ pháp quyến

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ TP.HCM duyệt chúng

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ TP.HCM duyệt chúng

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự TP.HCM

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự TP.HCM

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN phát biểu cảm tạ

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN phát biểu cảm tạ

Quang cảnh lễ tưởng niệm tại chánh điện thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM
Quang cảnh lễ tưởng niệm tại chánh điện thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày