Trung ương GHPGVN đề nghị hoàn thiện hồ sơ người được suy tôn, suy cử sau Đại hội IX

Thượng tọa Thích Đức Thiện vừa được tái suy cử Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: BGN
Thượng tọa Thích Đức Thiện vừa được tái suy cử Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN phổ biến hôm 30-11-2022 gửi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố qua văn bản số 04/HĐTS-VP1 đề nghị hoàn thiện hồ sơ để đăng ký người được suy cử, bổ nhiệm sau Đại hội.

Theo đó, công văn do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự ký thông báo Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thành công viên mãn. Đại hội IX đã biểu quyết suy tôn 112 Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, suy cử 235 Ủy viên Hội đồng Trị sự và 45 Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự.

Căn cứ Điều 34, Mục 2, Chương V Luật tín ngưỡng, tôn giáo, kính đề nghị Chư tôn đức đã được suy tôn Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự thực hiện gửi hồ sơ gồm: Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo, Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương, Lý lịch tư pháp và 2 ảnh 4x6 mới nhất.

Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đảm nhiệm việc thu nộp hồ sơ và gửi về hai Văn phòng:

- Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN (chùa Quán Sứ, số 73 Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội); Email: vp1giaohoi@gmail.com.

- Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN (thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh); Email: vitinhvp2@yahoo.com.

Thời gian chậm nhất là ngày 20-12-2022.

Công văn cho biết thêm đây là quy định bắt buộc của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, và kính mong chư tôn đức hoan hỷ khẩn trương thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định.

Click TẠI ĐÂY để xem công văn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày