Trưởng ban Dân vận T.Ư thăm BTS PG tỉnh Lâm Đồng

GNO - Nhân chuyến công tác tại tỉnh Lâm Đồng, chiều qua, 12-3, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã đến thăm chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng.

Cùng đi với đoàn có ông Trần Đức Quận, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng; bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt.

2.jpg


Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi tiếp, HT.Thích Toàn Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo sơ bộ về tình hình sinh hoạt Phật sự của Phật giáo tỉnh, đồng thời Hòa thượng chân thành gởi lời cảm ơn sâu sắc của Tăng Ni, Phật tử tỉnh Lâm Đồng đến quý cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền - trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận tiện cho Phật giáo phát triển; khẳng định Tăng Ni Phật giáo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy truyền thống “tốt đạo đẹp đời”, xây dựng quê hương đất nước ngày một phồn vinh, phát triển.

Bà Trương Thị Mai đã tặng quà lưu niệm và gởi lời thăm hỏi đến chư tôn đức trong Ban Trị sự, Tăng Ni, tín đồ Phật tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng lời chúc sức khỏe dồi dào, an lạc, gia đình hạnh phúc.

Đồng thời, bà cũng chúc mừng những thành quả tốt đẹp mà Phật giáo Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian vừa qua và tin rằng kế thừa những thành quả tốt đẹp đó, trong Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhà nhiệm kỳ 2017 - 2022, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết - tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, cùng với các tôn giáo bạn chung tay đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước ngày một tốt đẹp.

4.jpg
Bà Trương Thị Mai tặng hoa tới BTS PG tỉnh - HT.Toàn Đức trân trọng đón nhận

DSC01279.jpg
Chụp hình lưu niệm sau chuyến thăm

Tin, ảnh: Thích Linh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày