GNO - Bảo tàng Quốc gia Gyeongju đã quyết định tái thẩm định
2.600 tác phẩm - là hiện vật văn hóa bị thu giữ từ
người Nhật sau khi Hàn Quốc độc lập.
Quyết định này được đưa ra sau khi bức tượng Phật giáo
thời Bắc Ngụy
bị thu giữ được tìm
thấy đã được nhân bản dưới thời chế
độ thực dân Nhật Bản (ảnh).

Yoo Byung-ha, giám đốc viện bảo tàng
cho biết: "Chúng tôi dự định điều tra và kiểm tra số lượng các bản sao di
vật do người dân trong khu vực tư nhân thực hiện dưới thời thuộc địa trong số
các di vật bị thu giữ. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra xem các bản sao đã được sử dụng
vào thời điểm đó như thế nào". Vì vậy, viện bảo tàng đã xem xét điều tra
toàn bộ vật bị tịch thu với các chuyên gia bên ngoài.
Bảo tàng xác nhận rằng bức tượng Phật
Bắc Ngụy là một bản sao sau khi phân tích nội dung của bức tượng trong bộ sưu
tập bị thu giữ sau khi Hàn Quốc độc lập.
Trong bài báo gần đây về phân tích
các hiện vật phỏng theo dưới thời thuộc địa Nhật Bản, nhà bảo trợ Jeon Hyo-soo
cho biết bức tượng Phật trong bức ảnh đen trắng do nhà khảo cổ Nhật Bản Ryūzō
Torii thực hiện tại quận Hongseong, tỉnh Nam Chungcheong, năm 1915 giống hệt với
bức tượng ở Bảo tàng Quốc gia Gyeongju. Bức tượng trong bức ảnh, thuộc sở hữu
của một thẩm phán Nhật Bản sống ở Hongseong, hiện đã bị mất.
Một phần thú vị là bức tượng Phật
giáo thời kỳ Bắc Ngụy cũng thuộc sở hữu của một viện bảo tàng ở tỉnh Sơn Đông,
Trung Quốc. Dòng chữ sau cũng được khắc trên vòng hào quang phía sau của bức
tượng: "Một cặp vợ chồng sống ở Bắc Kinh đã tạo ra một bức tượng vào ngày
10 tháng 6 năm 525 để cầu mong đất nước và thế giới ổn định và mong cho ước
muốn của mọi người được thực hiện rộng rãi".
Từ đó cho thấy rằng vợ chồng này đã
làm một bức tượng trong khi ít nhất ba bức tượng đã được phát hiện. Jeon nói:
"Rõ ràng là bức tượng trong bảo tàng Trung Quốc hay bức tượng trong bảo
tàng Gyeongju là một bản sao. Sự tồn tại của
bức tượng ban đầu vẫn chưa được xác định".
Văn Công Hưng (theo The Dong-A Ilbo)