TP.HCM: Bổ nhiệm trụ trì chùa Bát Nhã

GNO - Hôm qua, 20-9, tại chùa Bát Nhã (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) diễn ra lễ bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Nhuận Từ và lễ húy kỵ lần thứ 2 cố HT.Thích Đạt Đạo.

h2.jpg


Chư tôn đức chứng minh tham dự buổi lễ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức trong BTS GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư và TP.HCM, chư tôn đức BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh, trụ trì các tự viện trên địa bàn quận về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP.HCM cùng đại diện chính quyền các cấp Q.Bình Thạnh và Phật tử các nơi về tham dự.

h4.jpg


HT.Thích Thiện Tánh trao quyết định cho ĐĐ.Thích Nhuận Từ

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Thiện Quý đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì. HT.Thích Thiện Tánh thay mặt chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bát Nhã cho ĐĐ.Thích Nhuận Từ - thế danh Nguyễn Văn Phi kể từ ngày 20-9-2015, để điều hành mọi công việc Phật sự.

Phát nguyện trước toàn thể chư tôn đức sau khi nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bát Nhã, ĐĐ.Thích Nhuận Từ nguyện sẽ hướng dẫn chư Tăng và Phật tử tại chùa Bát Nhã theo con đường hoằng pháp lợi sanh như gương của Hoà thượng bổn sư - làm tròn nhiệm vụ của sứ giả Như Lai - hoằng pháp độ sanh, thực hiện đúng hiến chương của Giáo hội, tôn trọng pháp luật của Nhà nước, luôn hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tu học theo đúng Chánh pháp, để chùa Bát Nhã ngày càng phát triển, không phụ công ơn giáo dưỡng của Hòa thượng tôn sư dày công giáo dưỡng.

h5.jpg
Đại đức tân trụ trì phát nguyện

h1.jpg
Chư tôn đức chứng minh

Thay mặt cho chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Như Tín ban đạo từ tới toàn thể hội chúng về tham dự buổi lễ. Hòa thượng thay mặt cho chư tôn đức trong BTS GHPGVN TP.HCM công nhận kể từ ngày 20-9-2015 ĐĐ.Thích Nhuận Từ chính thức đảm nhiệm cương vụ trụ trì chùa Bát Nhã để điều hành mọi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo; bên cạnh đó Hòa thượng cũng có lời sách tấn tới vị tân trụ trì, phải cố gắng hơn nữa trên con đường hoằng dương Chánh theo với phương châm “Đạo pháp và Dân tộc” của Giáo hội.

Sau buổi lễ, toàn thể chư tôn đức đã thành kính dâng hương và tụng thời kinh tưởng niệm cố HT.Thích Đạt Đạo, nguyên Trưởng ban HDPT TP.HCM, trụ trì chùa Bát Nhã.

h6.jpg
Tặng quà tới tân đại đức trụ trì

h7.jpg
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

* Trước đó, chiều 19-9, chư tôn đức HĐTS do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn đức Văn phòng II T.Ư GHPGVN; chư tôn đức Hòa thượng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM do HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã tới thắp hương tưởng niệm cố HT.Thích Đạt Đạo nhân lễ huý kỵ lần thứ 2.

h10.jpg


Chư tôn đức HĐTS thắp hương tưởng niệm

h9.png
Chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện thăm bảo tháp HT.Thích Đạt Đạo

Tin, ảnh: Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày