Chùa Huê Lâm II (TP.HCM) trang nghiêm tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn

Khóa lễ cung tiến Giác linh theo truyền thống
Khóa lễ cung tiến Giác linh theo truyền thống
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-6 (27-4-Bính Ngọ), môn đồ pháp quyến vân tập về chùa Huê Lâm II (P.Phú Mỹ, TP.HCM) tổ chức trang nghiêm Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nguyên trụ trì chùa Huê Lâm II, bậc Ni lưu thạch trụ, người đã dành trọn cuộc đời phụng sự đạo pháp.
Chư tôn đức thắp nén tâm hương tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn

Chư tôn đức thắp nén tâm hương tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban Trị sự TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm phụ trách Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP.HCM; chư vị Hòa thượng, Thượng tọa trong tông phong; Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, phụ trách khu vực miền Nam; Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM và các trú xứ thuộc khu vực Đại Tòng Lâm và làng Vạn Hạnh về chùa thắp nén tâm hương tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Như Ấn.

Sinh thời, Ni trưởng là vị tôn đức khả kính, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và hoằng pháp. Với hạnh nguyện đem ánh sáng Phật pháp đến gần hơn với quần chúng, Ni trưởng đã tổ chức nhiều khóa tu Phật thất dành cho cư sĩ tại gia, tạo điều kiện cho hàng Phật tử có môi trường tu tập, hành trì và nuôi dưỡng đời sống tâm linh.

Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn tại chùa Huê Lâm II

Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn tại chùa Huê Lâm II

Chùa Huê Lâm II từng là nơi mở Lớp Sơ cấp Phật học, góp phần bồi dưỡng kiến thức giáo lý căn bản cho nhiều thế hệ Phật tử, tạo nền tảng vững chắc trên con đường học Phật và tu Phật.

Đặc biệt, Ni trưởng còn được biết đến là một dịch giả bộ kinh Kim Quang Minh Hiệp bộ, mang giá trị sâu sắc trong kho tàng pháp bảo và được Ban Kiến đàn mời làm giới sư tại các giới đàn truyền giới cho giới tử Ni.

Dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng, chùa Huê Lâm II không chỉ là một đạo tràng tu học của Ni chúng và Phật tử gần xa mà còn là điểm An cư kiết hạ của chư Ni khu vực Đại Tòng Lâm trong nhiều năm, quy tụ của chư Ni cùng nhau thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, trưởng dưỡng đạo tâm và tiếp nối mạng mạch Phật pháp.

Chư Ni đại diện môn đồ pháp quyến

Chư Ni đại diện môn đồ pháp quyến

Trước Giác linh đài, chư Ni cùng hàng môn đồ pháp quyến đã thành kính cung thỉnh chư tôn đức nhị bộ dâng hương, trì tụng kinh văn, nhất tâm tưởng niệm và tri ân những công hạnh cao quý của cố Ni trưởng cho đạo pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày