![]() |
Chư tôn đức và các đại biểu tham dự |
Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tài, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang; cùng chư tôn đức Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II T.Ư, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni các tự viện.
Tham dự lễ còn có ông Lê Quốc Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc; ông Trần Minh Khoa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND đặc khu; bà Đặng Thị Hồng Gấm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu; bà Lâm Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty MBLand; đại diện lãnh đạo các cơ quan, Phật tử, người dân, các cựu chiến binh...
Sau nghi thức chào Quốc kỳ - Đạo kỳ, chư tôn đức và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
![]() |
Quang cảnh lễ tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc |
Tại buổi lễ, chư tôn đức đại diện Phật giáo Bắc tông và Nam tông đã lần lượt cử hành nghi lễ cầu siêu, hướng nguyện đến chư anh linh liệt sĩ được siêu sinh về cảnh giới an lành; đồng cầu nguyện cho quốc thái dân an.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Khoa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Ông nhấn mạnh: “Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ là nền móng cho hòa bình hôm nay. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải sống xứng đáng, trách nhiệm và tiếp nối truyền thống yêu nước, giữ gìn và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh”.
![]() |
Ông Trần Minh Khoa phát biểu tại buổi lễ |
Lễ tri ân và cầu siêu không chỉ là dịp tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ hôm nay.
Đây cũng là dịp để lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật đến cộng đồng, gắn kết tôn giáo với dân tộc trong hành trình dựng xây và bảo vệ đất nước.