Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu

Thượng tọa Thích Thiện Thông: Giáo hội cần quy định cụ thể về thẩm quyền của đại diện Phật giáo phường - xã

GNO - Sáng 16-6, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương, với mô hình chính quyền hai cấp, chính thức vận hành từ ngày 1-7-2025; Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu chia sẻ:
Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang

Thượng tọa Thích Phước Thành: Giáo hội cần có chiến lược phù hợp với tình hình thực tế, đặc thù địa phương

GNO - Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đã có những chia sẻ trước thời khắc lịch sử của đất nước, ngày 1-7-2025, cả nước sẽ vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương tinh gọn bộ máy của Bộ Chính trị. 

Hòa thượng Thích Huệ Công, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8

Hòa thượng Thích Huệ Công: Các vị Đại diện Phật giáo liên phường, xã cần có kỹ năng hành chánh điện tử

GNO - Đó là ý kiến của Hòa thượng Thích Huệ Công, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự Q.8 chia sẻ với Báo Giác Ngộ liên quan đến việc công cử chư tôn đức trong Ban Trị sự tỉnh, thành phố làm đại diện giữ mối liên hệ công tác với các cơ sở tự viện và chính quyền địa phương.
Hòa thượng Thích Duy Trấn

Cần số hóa và tạo dữ liệu số ngay sau khi sáp nhập tỉnh, thành để quản lý Tăng Ni, tự viện

GNO - Từ ngày 1-7-2025, cả nước sẽ vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thay đổi này không chỉ tác động đến bộ máy Nhà nước mà còn mở ra nhiều suy tư, trăn trở nơi chư tôn đức Tăng Ni về sự thích nghi và phát triển của Giáo hội trong lần đổi mới mang tính lịch sử này của đất nước.
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt: GHPGVN tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập sẽ quản lý theo mô hình 8 cụm

GNO - Giáo hội tỉnh Đồng Tháp đã chủ động gặp gỡ, trao đổi với Ban Trị sự tỉnh Tiền Giang nhằm sớm thống nhất định hướng để ổn định cho GHPGVN tỉnh sau khi sáp nhập chính thức; dịp này, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp chia sẻ:
Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông

Thượng tọa Thích Quảng Hiền: Mong Giáo hội sớm có những quyết sách mới phù hợp với thực tiễn cơ sở tự viện

GNO - Cả nước sẽ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bỏ cấp trung gian nhằm tinh gọn bộ máy để phục vụ nhân dân từ ngày 1-7-2025. Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhận định đây là dấu mốc lịch sử đánh dấu sự lớn mạnh của đất nước.
Đại đức Thích Nguyên Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Phú Yên

Phú Yên - Đắk Lắk sáp nhập: Làm sao để quản lý hiệu quả?

GNO - Từ ngày 1-7, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện cũng dừng hoạt động. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ cho công tác quản lý Phật sự tại địa phương, đặc biệt là các tỉnh có diện tích lớn và nhiều tự viện. 

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Bình Dương

Hòa thượng Thích Huệ Thông: Lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN sau sáp nhập cần trách nhiệm và dấn thân hơn

GNO - Nói về sự kiện lịch sử ngày vận hành bộ máy chính quyền hai cấp vào ngày 1-7-2025; song song là việc sáp nhập, tinh gọn hệ thống tổ chức đang tiến hành, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Bình Dương cho biết:
Giáo phẩm không phải là chức vụ, mà đó là sự công nhận của Giáo hội về quá trình tu học kể từ lúc thọ giới Cụ túc (Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni), cùng với đạo hạnh và sự đóng góp cho Giáo hội - Ảnh chỉ mang tính minh họa

Hiện tượng “địa phương tự tiện tấn phong giáo phẩm”

GNO - Phản ánh về tòa soạn, ở vài địa phương, có hiện tượng một số vị chức sắc thuộc Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh đã tự “tấn phong giáo phẩm” cho nhau, dù chưa đủ tuổi hạ theo quy định của Giáo hội và cũng không thuộc đối tượng được xem xét đặc cách.
Đại giới đàn: Những vấn đề cần quan tâm, điều chỉnh

Đại giới đàn: Những vấn đề cần quan tâm, điều chỉnh

GNO - Truyền giới và thọ giới là hoạt động đặc thù của Tăng-già trong ngành Tăng sự Giáo hội, được xem là Phật sự quan trọng. Hàng năm, nhiều tỉnh thành được Giáo hội cho phép tổ chức Đại giới đàn, tuy nhiên, việc tổ chức sự kiện đặc thù này vẫn chưa được thống nhất toàn quốc.
Ảnh minh họa

Xác thực tài khoản - Chìa khóa đưa mạng xã hội trở về thực tế

GNO - Mạng xã hội không chỉ là công cụ kết nối mà còn là nơi chia sẻ thông tin, cảm xúc và ý kiến cá nhân. Tuy nhiên, mặt trái của nó đang ngày càng bộc lộ rõ rệt: tài khoản ảo, danh tính giả và sự vô trách nhiệm trong phát ngôn đã tạo nên một môi trường ảo hóa đầy rẫy bất cập.
Thất bại

Thất bại

GNO - Ai trong chúng ta cũng đều sợ thất bại, vì thất bại có thể làm hao tổn tài sản, năng lực và cả niềm tin hy vọng nữa. Nói chung, sự thất bại nào cũng mang lại cảm giác xấu cả, nhưng tùy vào quan niệm sống và thái độ của mỗi người đối với sự thất bại mà cảm giác xấu ấy sẽ biểu hiện và ảnh hưởng tới mức độ nào.
Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu về tổ hợp báo chí thuộc Báo Giác Ngộ với phái đoàn Hiệp hội Báo chí tại Chiang Mai (Thái Lan) - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý kiến: Tiếp tục phát huy vai trò của tờ báo Phật giáo duy nhất

GNO - Chính phủ tinh gọn bộ máy. Nhiều bộ ngành, nhiều địa phương sáp nhập. Đó là xu hướng tất yếu của sự phát triển. Báo chí không nằm ngoài cuộc này. Mới đây, truyền hình Nhân Dân, Quốc Hội, Thông Tấn, VOV, VTC chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan về Đài truyền hình Việt Nam.
Ảnh: VBU

Vai trò của Ni giới Việt Nam trong xã hội hiện nay

GNO - Từ xa xưa, hàng nữ giới tu hành vào thời Đức Phật tại thế, cho đến mẫu người phụ nữ được ghi lại trong kinh điển Đại thừa thể hiện được hiểu biết trong sáng, năng lực siêu tuyệt và đạo hạnh đáng kính ngưỡng như vậy
Ảnh minh họa

Làm sao đưa Phật pháp đến với tuổi trẻ?

GNO - Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các chương trình chánh niệm tại trường học có thể giúp ích, đặc biệt là ở các cộng đồng nghèo, nơi học sinh phải đối mặt với mức độ căng thẳng cao hơn.

Thông tin hàng ngày