[Ảnh] Chùa Từ Hiếu sáng sớm của một ngày đặc biệt

[Ảnh] Chùa Từ Hiếu sáng sớm của một ngày đặc biệt
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Từ Hiếu là nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh xuất gia năm lên 16 tuổi, nơi mà mỗi tấc đất đã đi vào miền ký ức để hình thành nên ứng xử trong nhân cách của ngài, lan tỏa khắp nơi trên thế giới theo bước chân chánh niệm, đi vào văn chương êm đềm...

Trong buổi sáng nay 22-1-2022, với chúng tôi, đây là một ngày đặc biệt, tại thiền thất Lắng Nghe đơn sơ ẩn mình giữa cây xanh trong, Thiền sư xả bỏ thân tứ đại, đi vào giấc mơ của những người trẻ như chúng tôi...

Bên trong thiền thất Lắng Nghe

Bên trong thiền thất Lắng Nghe

Chùa vẫn yên tĩnh, yên tĩnh đón những bước chân chư tôn đức đến đảnh lễ, yên tĩnh như di huấn của Thiền sư, cùng với ngài "vượt qua đồi Dương Xuân"...

Ngôi chùa trầm mặc ở cố đô

Ngôi chùa trầm mặc ở cố đô

Thiền thất Lắng Nghe, nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh an dưỡng trong khuôn viên chùa Từ Hiếu

Thiền thất Lắng Nghe, nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh an dưỡng trong khuôn viên chùa Từ Hiếu

Lưu dấu bao thế hệ Tổ sư kế thế nối dòng mạng mạch Phật pháp

Lưu dấu bao thế hệ Tổ sư kế thế nối dòng mạng mạch Phật pháp

Nét cổ kính của khu vườn tháp chư vị Tổ sư

Nét cổ kính của khu vườn tháp chư vị Tổ sư

Ngôi tháp Tổ bên chùa

Ngôi tháp Tổ bên chùa

Chư Tăng đến chùa trong yên tĩnh

Chư Tăng đến chùa trong yên tĩnh

Một số người hay tin đã đến chùa Từ Hiếu từ sáng sớm
Một số người hay tin đã đến chùa Từ Hiếu từ sáng sớm
Hướng vọng đảnh lễ Bụt

Hướng vọng đảnh lễ Bụt

Ngôi thiền đường Trăng Rằm, nơi từng có nhiều khóa tu, gắn liền với kỷ niệm của nhiều người

Ngôi thiền đường Trăng Rằm, nơi từng có nhiều khóa tu, gắn liền với kỷ niệm của nhiều người

Tăng chúng đảnh lễ chư tôn đức đến thăm

Tăng chúng đảnh lễ chư tôn đức đến thăm

Tác bạch về sự viên tịch của Thiền sư

Tác bạch về sự viên tịch của Thiền sư

Chư tôn túc ở cố đô Huế đã hiện diện tại chùa Từ Hiếu trong khuya 22-1

Chư tôn túc ở cố đô Huế đã hiện diện tại chùa Từ Hiếu trong khuya 22-1

Tăng chúng lắng nghe lời huấn thị của chư tôn túc

Tăng chúng lắng nghe lời huấn thị của chư tôn túc

Với tôi, hôm nay là một ngày đặc biệt với chùa Từ Hiếu, có lẽ điều đó không chỉ là cảm nhận của riêng tôi, mà cũng của sẽ nhiều người... Ngày 22-1-2022

Với tôi, hôm nay là một ngày đặc biệt với chùa Từ Hiếu, có lẽ điều đó không chỉ là cảm nhận của riêng tôi, mà cũng của sẽ nhiều người... Ngày 22-1-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày