Bà Rịa - Vũng Tàu: Hội nghị suy cử nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Đất Đỏ

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh tặng hoa chúc mừng hội nghị
Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh tặng hoa chúc mừng hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-11, tại hội trường A - Trung tâm hành chánh huyện Đất Đỏ, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự (2016-2021), suy cử nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện (2021-2026).

Quang lâm và chứng minh cho hội nghị có Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, huyện Đất Đỏ, Tăng Ni các tự viện và đại diện lãnh đạo các cấp.

Thượng tọa Thích Thánh Biện, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thánh Biện, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ phát biểu khai mạc

Đọc diễn văn khai mạc, Thượng tọa Thích Thánh Biện, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ nhấn mạnh: “..Tiểu ban Nhân sự Hội nghị Phật giáo huyện dự kiến nhân sự dựa trên các tiêu chí về đạo hạnh, trình độ nội – ngoại điển và nhiệt tình tham gia tích cực công tác Phật sự Giáo hội, trong đó có đội ngũ Tăng, Ni trẻ kế thừa, được sự đồng thuận của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và sự đóng góp ý kiến thiết thực của Đảng, Chính quyền, MTTQVN huyện; Tin tưởng mọi khó khăn, thử thách sẽ vượt qua, để nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự mới đạt được thành công đúng như mục tiêu.”

Theo báo cáo tổng kết hoạt động Nhiệm kỳ 2016-2021, toàn huyện hiện nay có 30 cơ sở thờ tự, trong đó 26 cơ sở đã đầy đủ pháp nhân, pháp lý, 5 tịnh thất chưa hợp pháp; toàn huyện có 65 vị Tăng Ni gồm: 24 tăng và 38 Ni. Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự cùng Tăng Ni các tự viện đã vượt qua khó khăn thực hiện các hoạt động Phật sự “ích đạo lợi đời”.

Ban Trị sự Phật giáo huyện cũng dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự tỉnh

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự tỉnh

Ghi nhận hoạt động của Ban Trị sự huyện trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự tỉnh đã tặng Bằng tuyên dương công đức đến 4 tập thể và 7 cá nhân; UBND huyện cũng tặng Bằng khen đến 1 tập thể và 2 cá nhân.

Dưới sự điều hành của chủ toạ đoàn hội nghị, đại biểu hiện diện đã biểu quyết thống nhất thông qua nhân sự gồm 2 vị chứng minh và 18 vị Ban Trị sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026, do Thượng tọa Thích Thánh Biện tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự. Tân Ban Trị sự ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Ban Trị sự ra mắt hội nghị và phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự ra mắt hội nghị và phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu cho biết dù Ban Trị sự GHPGVN huyện chỉ mới được hình thành từ năm 2003 sau khi tách huyện, nhưng các thành viên trong Ban Trị sự Phật giáo huyện đã luôn đồng hành cùng chính quyền trong mọi công tác vận động nhân dân thực hiện đời sống văn hoá mới tại Khu dân cư. Ông tin tưởng nhiệm kỳ mới, tân Ban Trị sự huyện sẽ tiếp tục thực hiện những hoạt động Phật sự thiết thực.

Thay lời lãnh đạo huyện ông chúc mừng đến toàn thể Tăng Ni và tín đồ Phật giáo huyện nhân Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Quảng Hiển mong muốn với sự đồng cảm và quan tâm của lãnh đạo huyện, Phật giáo huyện Đất Đỏ sẽ có nhiều khởi sắc hơn, nhất là phát huy hơn nữa vai trò hộ quốc an dân theo truyền thống từ bao đời nay của Phật giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày