Bạc Liêu: Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh họp và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến Tăng Ni

Thượng tọa Thích Giác Nghi trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến 2 vị Thượng tọa
Thượng tọa Thích Giác Nghi trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến 2 vị Thượng tọa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-3, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Long Phước (P.5, TP.Bạc Liêu), với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Thường trực đã họp, triển khai hoạt động Phật sự trọng tâm sắp tới.
Thượng tọa Thích Giác Nghi chủ trì buổi họp của Ban Thường trực

Thượng tọa Thích Giác Nghi chủ trì buổi họp của Ban Thường trực

Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh triển khai quyết định của Hội đồng Chứng minh về tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng tọa đối với Đại đức Thạch Thương, Đại đức Thích Đạt Ma Khả Kiến; tấn phong Ni trưởng cho Ni sư Thích nữ Phước Duyên; tấn phong Ni sư cho Sư cô Thích nữ Nghiêm Liên và Sư cô Thích nữ Liên An.

Tại buổi họp, Ban Thường trực cũng công bố quyết định thành lập Ban Quản trị của 7 cơ sở tự viện trong tỉnh; thông qua chương trình Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại Quán Âm Phật Đài (P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) vào ngày 18,19-2-Ất Tỵ; triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2569 theo tinh thần Thông tư hướng dẫn của Trung ương GHPGVN.

Đại lễ Phật đản sẽ khai mạc vào chiều ngày 14-4-Ất Tỵ, tại trụ sở Ban Trị sự tỉnh - chùa Long Phước.

Trao quyết định thành lập Ban Quản trị đến 7 cơ sở tự viện

Trao quyết định thành lập Ban Quản trị đến 7 cơ sở tự viện

Theo báo cáo của Thượng tọa Thích Phước Chí, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu hiện nay Tăng Ni sinh Lớp Cao đẳng và Trung cấp Phật học đang sinh hoạt học kỳ 2, năm thứ 3 và đang làm luận văn tốt nghiệp. Dự kiến, nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp vào tháng 6-2025, tháng 9-2025 sẽ khai giảng khóa 7.

Ban Thường trực cũng thảo luận một số vấn đề có liên quan công tác từ thiện, an sinh xã hội năm 2025, một số nội dung liên quan đến sinh hoạt tự viện; đóng góp ý kiến tháo gở những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện giúp các vị trụ trì hoàn thành tốt hoạt động Phật sự tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày