Bạc Liêu: Ban Thường trực BTS họp bàn Phật sự

GNO - Ngày 13-3, tại chùa Long Phước (TP.Bạc Liêu), HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu đã chủ trì cuộc họp Ban Thường trực bàn các Phật sự.

Tại buổi họp, HT.Thích Huệ Trí đã trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hoằng pháp khóa V (2017-2022) đến ĐĐ.Thích Khả Kiến, Trưởng ban Hoằng pháp. Hòa thượng Trưởng BTS cũng tặng hoa chúc mừng NS.Thích nữ Diệu Nghĩa, Phó Trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh được vinh dự đón nhận giải thưởng Outstanding Women in Buddism Awards (Nữ giới Phật giáo xuất sắc) tại Thái Lan vào ngày 8-3 vừa qua. 

ANHAT (3).JPG

HT.Thích Huệ Trí đã trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hoằng pháp

Chư tôn đức đã thảo luận dự kiến bổ sung nhân sự Ban Giám hiệu Trường TCPH tỉnh và thống nhất đề nghị đến Ban Tôn giáo tỉnh trình Ủy ban Nhân nhân tỉnh có quyết định công nhận. 

Theo báo cáo của TT.Thích Phước Chí, lớp Cao đẳng Phật học khóa 4 có 57 Tăng Ni sinh, lớp Trung cấp Tăng có 30 Tăng sinh, lớp Trung cấp Ni có 42 Ni sinh đã kết thúc chương trình học và dự kiến cấp bằng tốt nghiệp vào tháng 4-2018 đồng thời khai giảng khóa mới.

ĐĐ.Thích Giác Nghi, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS hiện có 8 cơ sở tự viện trong tỉnh thông qua khảo sát và xét duyệt của các quan chức năng thống nhất đề nghị UBND tỉnh công nhận tổ chức tôn giáo trực thuộc, Văn phòng BTS đã hoàn tất hồ sơ gửi Ban Tôn giáo để trình UBND tỉnh, đồng thời đề nghị TT.Giác Hy hoàn tất thủ tục xin thành lập tịnh xá tại huyện Hồng Dân.

ANHAT (2).JPG

HT.Thích Huệ Trí chủ trì buổi họp của Ban Thường trực

Cuộc họp đã thảo luận một số nội dung quan trọng như việc ĐĐ.Thích Giác Nghi đề xuất dự án xây dựng Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh tại chùa Long Phước; ĐĐ.Thích Giác Nhựt, Trưởng BTS Phật giáo huyện Vĩnh Lợi đề nghị thành lập Ban Quản trị trùng tu xây dựng chùa Phước Bửu tại xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi; ĐĐ.Thích Phước Thuận, Trưởng BTS Phật giáo huyện Đông Hải đề nghị hỗ trợ một phần kinh phí hiện còn nợ trong việc trùng tu xây dựng chùa Long Phước tại xã Long Điền, huyện Đông Hải sử dụng làm trụ sở Ban Trị sự huyện.

HT.Thích Huệ Trí chỉ đạo Ban Thường trực BTS làm việc cụ thể với Ban Văn hóa và Ban Thông tin - Truyền thông về dự kiến thành phần Ban Biên tập website Phật giáo Bạc Liêu nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và thành viên Ban Thường trực BTS vô cùng hoan hỷ khi HT.Thích Huệ Trí cho biết Ban Trị sự đã trả dứt nợ ngân sách nhà nước về khoản kinh phí trước đây ngân sách tỉnh tạm ứng thi công các công trình tại Quán Âm Phật Đài (QÂPĐ) với số nợ còn lại là 2 tỉ 513 triệu đồng từ nhiệm kỳ trước.

Theo dự kiến sẽ hoàn tất thanh toán khoản nợ nói trên trong thời gian một năm, nhưng nay BTS thực hiện sớm hơn chỉ sau 2 tháng tiếp nhận QÂPĐ, với thành phần Ban Quản trị mới đã làm tăng thêm uy tín của Phật giáo đối với lãnh đạo tỉnh nhà, cho thấy BTS Phật giáo tỉnh Bạc Liêu khóa V hoạt động có hiệu quả và quản lý tài chính tốt.

ANHAT (1).JPG

Hòa thượng Trưởng BTS tặng hoa chúc mừng NS.Thích nữ Diệu Nghĩa

HT.Thích Huệ Trí đúc kết phiên họp, chỉ đạo cần khắc phục một số lĩnh vực chưa hoàn thiện. Hòa thượng nhấn mạnh đến việc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; Các dự án, các dự thảo về những lĩnh vực có liên quan đến công tác Phật sự cần đưa ra thảo luận, bàn bạc đi đến thống nhất thành chủ trương để cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bạc Liêu khóa V (nhiệm kỳ 2017-2022).  

Tĩnh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày