Bạc Liêu: Thắp nến tri ân mùa Hiếu hạnh và khai mạc "Phiên chợ Vu lan"

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 13-8, tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - chùa Long Phước (TP.Bạc Liêu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568.
Chư tôn đức chứng minh và đại biểu tham dự

Chư tôn đức chứng minh và đại biểu tham dự

Tham dự có Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, các huyện thị, Tăng Ni các tự viện; ông Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Tô Thành Phương, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, TP.Bạc Liêu.

Thượng tọa Thích Giác Nghi nêu ý nghĩa của Đại lễ Vu lan - Báo hiếu

Thượng tọa Thích Giác Nghi nêu ý nghĩa của Đại lễ Vu lan - Báo hiếu

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu nêu ý nghĩa của Đại lễ Vu lan - Báo hiếu theo truyền thống Phật giáo đã hình thành các giá trị văn hóa ngàn đời của dân tộc, góp phần tăng trưởng nếp sống đạo đức thông qua việc tri ân và báo ân của từng cá nhân và cộng đồng.

Tại Đại lễ Vu lan, ông Tô Thành Phương có lời phát biểu chúc mừng Vu lan và biểu dương thành quả đóng góp của Phật giáo tỉnh Bạc Liêu trên các lĩnh vực Phật sự trong thời gian qua. Ông tin tưởng Phật giáo tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh nhà.

Các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ tại "Phiên chợ Vu lan"

Các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ tại "Phiên chợ Vu lan"

Đại đức Thích Đồng Tâm trình bày đề tài "tứ trọng ân", sau đó thắp nến tri ân, tưởng nhớ đến công ơn sinh dưỡng cha mẹ, ân Tam bảo, đất nước, đồng bào và chúng sanh vạn loại.

Dịp này, Ban Trị sự tổ chức "phiên chợ Vu lan" 0 đồng với nhiều quà tặng đến đồng bào nghèo, với tổng số quà 700 phần, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng.

Đại lễ Vu lan do Ban Trị sự tỉnh tổ chức tại chùa Long Phước

Đại lễ Vu lan do Ban Trị sự tỉnh tổ chức tại chùa Long Phước

Sáng 14-8, chùa Long Phước tổ chức khánh tuế chư tôn đức tông phong tổ đình Long Phước với chủ đề "Ân sư vĩnh ký" trong không khí trang nghiêm với nghĩa ân sư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày