Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nói chuyện về “Thiền và thai phụ”

(GNO-TP.HCM): “Thiền và thai phụ” là chủ đề sẽ do bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe TP.HCM chủ trì và giao lưu với những người quan tâm. Chương trình do Hội quán Các Bà Mẹ tổ chức.
DHN-GiacNgo.jpg

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Bắt đầu thai kỳ là bắt đầu một trải nghiệm tuyệt vời của người phụ nữ nhưng kèm theo đó là những khó chịu và những thay đổi sinh lý khi mang thai. Đó là lý do tại sao nhiều thai phụ bỗng nhiên …trở tính, cáu gắt, buồn chán, thất vọng, ghen tuông vô lý… làm cho chất lượng cuộc sống của thai phụ giảm sút, ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Thay vì chọn cách chịu đựng, đã có nhiều thai phụ tìm đến với thiền.

Vậy thiền giúp ích gì cho thai phụ? Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc sẽ giúp mọi người hiểu hơn về tác dụng của thiền trong giai đoạn quan trọng này của người phụ nữ.

Dịp này, thính chúng cũng sẽ được giao lưu cùng GS.Trần Văn Khê với đề tài: “Thai giáo bằng âm nhạc dân tộc”.

Chương trình hoàn toàn miễn phí.

 Thời gian: T ừ 8g30 đến 10g30 sáng Chủ nhật, ngày 18-9-2011.

Địa điểm: số 32 Huỳnh Đình Hai, P.24, Q.Bình Thạnh,TP.HCM.

Đăng ký qua số điện thoại 0909.003.783 - 0905.897.789.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày