Ban Giám khảo Đại giới đàn Huệ Hưng chấm bài thi

GNO - Sau kỳ khảo thí của giới tử Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 tại Tuyển Phật trường Việt Nam Quốc Tự (Q.10) dành cho giới tử Bắc tông, Hệ phái Khất sĩ và chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức) dành cho giới tử Hệ phái Nam tông Kinh, chiều nay, 2-10, chư tôn đức Ban Giám khảo đã bắt đầu chấm thi.

anh AV (9).JPG

Ban Giám khảo Đại giới đàn Huệ Hưng gồm 28 vị

Theo HT.Thích Nhật Hỷ, Phó Chánh Chủ khảo Đại giới đàn Huệ Hưng, sau kỳ khảo thí của giới tử vào buổi sáng, Ban Tổ chức đã tổng kết có 865 giới tử chính thức có mặt làm bài thi trên tổng số 874 giới tử Tỳ-kheo, Sa-di, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni đăng ký cầu thọ giới pháp.

Được sự chỉ đạo của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Kiến đàn, Chánh Chủ khảo Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564; Sự tích cực của Ban Tổ chức, sáng nay kỳ khảo thí bắt buộc của giới tử diễn ra tại hai địa điểm: Tuyển Phật trường Việt Nam Quốc Tự và chùa Bửu Quang diễn ra nghiêm túc, giới tử tập trung làm bài thi rất tốt.


Xem bản tin video thi khảo hạch tuyển chọn giới tử sáng 2-10 do nhóm PV Giác Ngộ TV thực hiện

Lúc 13 giờ 30 chiều nay, tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Tăng Ni thuộc Ban Giám khảo Đại giới đàn Huệ Hưng gồm 28 vị bắt đầu chấm bài thi của giới tử.

“Mặc dù chưa có kết quả chấm thi chính thức nhưng qua thực tế chấm bài thi của giới tử, chúng tôi đánh giá sơ bộ, giới tử Tỳ-kheo, Sa-di, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni làm bài với chất lượng rất tốt”, Hòa thượng Phó Chánh Chủ khảo nhận định.

anh AV (11).JPG

Quang cảnh Ban Giám khảo chấm bài thi tại Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng cũng cho biết thêm, Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo Đại giới đàn Huệ Hưng dự kiến sẽ cố gắng hoàn tất công tác chấm bài thi vào tối nay. Sau đó, Ban Tổ chức sẽ chính thức công bố danh sách giới tử đủ điều kiện vượt qua kỳ khảo thí, sẽ được nhập giới trường để chuẩn bị thọ giới pháp từ chư tôn giáo phẩm giới sư.

Được biết, để công tác chấm thi diễn ra công tâm, tất cả các bài thi của giới tử đều được Ban Tổ chức rọc phách trước khi giao cho Ban Giám khảo chấm thi.

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 12 đến 15-10 (nhằm ngày 26 đến 29-8-Canh Tý).

Giới tử đủ điều kiện sẽ được nhập giới trường vào ngày 12-10-2020 (nhằm ngày 26-8-Canh Tý).

Hình ảnh Ban Giám khảo chấm thi tại Việt Nam Quốc Tự:

anh AV (2).JPG
Thành viên Ban Giám khảo Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564

anh AV (4).JPG
Chư tôn đức Ban Giám khảo chấm bài thi

anh AV (3).JPG
Ban Giám khảo nhận định chất lượng bài thi rất tốt

anh AV (1).JPG

Chư Ni trong Ban Giám khảo chấm bài thi của giới tử

anh AV (14).JPG
Ban Giám khảo dự kiến sẽ hoàn thành chấm bài thi trong tối nay

anh AV (16).JPG
28 vị trong Ban Giám khảo Đại giới đàn tích cực chấm bài thi

anh AV (7).JPG

Bộ phận cắt phách bài thi trước khi chuyển đến Ban Giám khảo

H.Diệu - Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày