Bàn giao 200 giếng khoan, tặng quà cho học sinh

GNO - Trong 2 ngày 24, 25-8, Ban TTXH Phật giáo TP.HCM đã tổ chức đến 2 tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng khánh thành giếng khoan và trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

5fd8d03fa62e4170183f.jpg

Cắt băng khánh thành 200 giếng nước tại huyện Hòa Bình

Sau nhiều lần đi làm từ thiện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhận thấy số lượng người khiếm thị ở những vùng này cao do nguồn nước không sạch nên Ban TTXH Phật giáo TP.HCM phối hợp cùng đoàn từ thiện của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khởi động chương trình “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, khoan giếng cho các hộ dân có nước sạch sử dụng.

891ec0e551f4b6aaefe5.jpg

Hộ dân dùng thử nước từ giếng mới được khoan

Sau hai tháng thi công, tại huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), sáng ngày 24-8, đoàn đã khánh thành và bàn giao 200 giếng nước cho các hộ dân.

Dịp này, đoàn Ban TTXH Phật giáo TP cũng đi khảo sát để xây dựng 10 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình người Khmer khó khăn của tỉnh Bạc Liêu.

Tiếp đó, đoàn đã tới tỉnh Sóc Trăng trao tặng 200 xe đạp và 200 phần quà gồm: cặp, sữa, bánh kẹo, vở và đồ dùng học tập cho các học sinh của huyện Tú Mỹ và Cù Lao Dung.

537623675076b728ee67.jpg
Trao xe đạp cho học sinh tại huyện Mỹ Tú

9b3c6efc63ed84b3ddfc.jpg
Trao quà tại huyện Cù Lao Dung

Tiếp nối chương trình khoan giếng mang lại nguồn nước sạch cho bà con ở miền Tây Nam Bộ, tại Cù Lao Dung, đoàn đã khởi công khoan 200 giếng.

ad4b2e2d593cbe62e72d (1).jpg
Tới thăm và chụp ảnh cùng bà con tại vị trí khoan giếng ở huyện Cù Lao Dung

Tổng trị giá chương trình từ thiện lần này là 3,7 tỷ đồng, trong đó Công ty Novoland tài trợ 1 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày