Bàn giao cầu nông thôn

(GN-BẾN TRE) Ngày 30-7, BTS THPG kết hợp UBND huyện Mỏ Cày Nam tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu bê tông Phú Đông Thượng, xã Bình Khánh Đông (ảnh). Đây là chiếc cầu do HT.Thích Như Niệm, Phó ban Thường trực BTTXH T.Ư và Phật tử chùa Pháp Hoa (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) ủng hộ trong chương trình xóa cầu khỉ khu vực miền Tây Nam Bộ. Năm 2009, HT đã hỗ trợ xây dựng 4 chiếc cầu tại xã Bình Khánh Đông, tổng trị giá gần 200 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH Mao Trung ủng hộ 1 chiếc cầu.

Được biết, trong 10 năm qua, HT.Thích Như Niệm đã hỗ trợ tỉnh Bến Tre và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hơn 100 chiếc cầu bê tông với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. (H.Diệu - T.T)

(GN-TIỀN GIANG) Lễ bàn giao cầu giao thông nông thôn với chiều dài 17m, rộng 1,5m bắc qua kênh T10, ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây do NS.TN Tịnh Nghiêm, Trưởng ban TTXH PG tỉnh tài trợ đã được tổ chức ngày 2-8 vừa qua. Đây là chiếc cầu thứ 2 tại địa phương được Ni sư hỗ trợ kinh phí xây dựng với tổng trị giá 43 triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, đặc biệt mang lại sự an toàn cho các em học sinh đến trường. (Diệu An)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày