Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM khai giảng khóa tu Ngày an lạc lần đầu tiên tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh)

Lễ khai giảng khóa tu Ngày an lạc tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh, TP.HCM)
Lễ khai giảng khóa tu Ngày an lạc tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 9-3, tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh, TP.HCM), Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM đã tổ chức khai giảng khóa tu Ngày an lạc lần đầu tiên, với hơn 600 Phật tử tham dự.
Phật tử tham dự

Phật tử tham dự

Chứng minh có Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh; chư tôn đức Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Trưởng ban Quản viện Ni, Thành viên Ban Quản trị chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) cùng chư Ni trong Ban Quản viện.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Quý khái quát về lịch sử chùa Thanh Tâm. Thượng tọa cho biết hiện chùa Thanh Tâm cùng với chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) và Việt Nam Quốc Tự (Q.10) là 3 giáo sản chung của GHPGVN TP.HCM, do Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM trực tiếp quản lý.

"Chùa Thanh Tâm hiện là nơi nội trú của chư Ni đang theo học ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Do chưa có khóa tu Ngày an lạc dành cho Phật tử được tổ chức tại đây, nên Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã chỉ đạo, giao phó trách nhiệm cho Ban Hoằng pháp TP.HCM bằng mọi cơ duyên tổ chức khóa tu để Phật tử thập phương về tu tập.", Thượng tọa cho biết.

Thượng tọa Thích Thiện Quý cũng sách tấn đến Phật tử trên lộ trình học Phật cần phải trải qua ba bước đó là văn, tư, tu. "Phật tử hàng ngày bận bịu với cuộc sống, nhưng vẫn giữ thời khóa tâm linh qua thời kinh tụng tại các chùa để ôn lại lời Phật dạy, quá trình đó nếu có những điều chưa hiểu thì ở khóa tu Ngày an lạc sẽ được các giảng sư chia sẻ, để nâng tầm hiểu biết, chánh tín trên con đường học Phật.", Thượng tọa nhấn mạnh.

Trong khóa tu Ngày an lạc, Thượng tọa mong rằng Phật tử lắng nghe lời dạy từ chư tôn đức bằng tâm thanh tịnh, bằng sự trải nghiệm, để gặt hái những an lạc nhằm giúp bản thân có thể vượt qua những khó khăn trong đời sống.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao quà của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến Phật tử tham dự khóa tu

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao quà của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến Phật tử tham dự khóa tu

Tại lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM thông tin về Ban Tổ chức, nội quy, lịch tu, thời gian khóa tu Ngày an lạc tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh).

Theo đó, mỗi tháng một lần, Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức khóa tu Ngày an lạc tại chùa Thanh Tâm; khóa tu Ngày an lạc tiếp theo tại đây sẽ diễn ra vào ngày 6-4-2025, với chủ đề: "Tại sao phải tầm cầu giác ngộ".

Thượng tọa Thích Minh Nhựt thông tin về khóa tu Ngày an lạc do Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tổ chức tại chùa Thanh Tâm

Thượng tọa Thích Minh Nhựt thông tin về khóa tu Ngày an lạc do Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tổ chức tại chùa Thanh Tâm

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh phát biểu tại lễ khai mạc bày tỏ niềm hạnh phúc và vinh dự lớn lao cho Phật giáo H.Bình Chánh khi được Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM tổ chức khóa tu Ngày an lạc tại chùa Thanh Tâm. Theo Hòa thượng, ngày đầu tiên có hơn 600 Phật tử tham dự đó là một tín hiệu đáng mừng và mong rằng những khóa tu tiếp theo sẽ ngày càng có đông đảo Phật tử đến tham dự hơn.

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh phát biểu

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh phát biểu

Đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ sách tấn các Phật tử mục đích chính của tu học là đạt được sự an lạc trong tâm hồn, rời bỏ những ô nhiễm phiền não của thế tục.

Hòa thượng nhắc lại về những hạnh nguyện cao cả của Đức Phật, khi Ngài rời thành xuất gia và khuyến khích Phật tử noi theo con đường tu tập giải thoát của Ngài để cùng hướng tâm dâng lên cúng dường Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 tổ chức tại TP.HCM sắp tới.

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ ban đạo từ chứng minh

Theo lịch tu học, ngày 16-3-2025, khóa tu Ngày an lạc sẽ được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự với chủ đề “Hình tượng Bồ-tát Quán Âm trong kinh Pháp hoa”; ngày 23-3-2025, khóa tu sẽ diễn ra tại chùa Phổ Quang, với chủ đề "Hạnh kham nhẫn của Bồ-tát Quán Thế Âm".

Một số hình ảnh Lễ khai giảng khóa tu Ngày an lạc tại chùa Thanh Tâm:

Mỗi tháng 1 lần, Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức khóa tu Ngày an lạc tại chùa Thanh Tâm. Khóa tu tiếp theo diễn ra ngày 6-4-2025, với chủ đề: "Tại sao phải tầm cầu giác ngộ"

Mỗi tháng 1 lần, Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức khóa tu Ngày an lạc tại chùa Thanh Tâm. Khóa tu tiếp theo diễn ra ngày 6-4-2025, với chủ đề: "Tại sao phải tầm cầu giác ngộ"

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

GNO - Chuyên mục Đi cùng Giác Ngộ đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của chư tôn đức Tăng Ni, cộng tác viên, quý bạn đọc khắp mọi miền đất nước. Những bài viết gửi đều là những lời nói từ trái tim với tình yêu thương, những lời chúc tốt đẹp và cả những kỳ vọng đối với báo trong chặng đường tiếp theo.
[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư mong Báo Giác Ngộ phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh, thành để lan tỏa Phật sự tại các địa phương.

Thông tin hàng ngày