Ban Hoằng pháp T.Ư tổng kết Phật sự, họp mặt truyền thống

GNO - Chiều qua, 28-1, tại tổ đình Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) Ban Hoằng pháp T.Ư đã tiến hành tổng kết công tác Phật sự 2015 và họp mặt truyền thống.

h1.JPG


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết - Ảnh: Vũ Giang

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Phật giáo quốc tế T.Ư; HT. Thích Thiện Tâm, HT.Thích Thiện Tánh - đồng Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư đã quang lâm chứng minh buổi lễ với sự hiện diện của chư tôn đức Tăng Ni thành viên.

Sau phần phát biểu khai mạc của HT.Thích Bảo Nghiêm, ĐĐ.Thích Thiện Thật, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Hoằng pháp T.Ư đã báo cáo, nêu lên các thành tựu trong công tác Phật sự của toàn ban trong năm qua.

Theo đó, trên thần đoàn kết, hòa hợp, trong năm 2015, Ban Hoằng pháp T.Ư đã tổ chức thành công 4 hội thảo chuyên ngành cấp toàn quốc và khu vực tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Điện Biên, Đắk Lắk, Quảng Ninh; tổ chức cho 82 Tăng Ni sinh các lớp Cao - Trung cấp giảng sư khóa VI tốt nghiệp và chiêu sinh, khai giảng khóa VII, VIII; điều hành và phân bổ giảng sư đảm trách công tác thuyết giảng tại trên 1.000 đạo tràng tu học trong cả nước.

Tuy vậy, hoạt động của ngành vẫn còn một số tồn tại như: chưa hoàn thành tài liệu giảng dạy, thuyết giảng chính thức; công tác giảng dạy tại các khóa An cư kiết hạ thiếu đồng bộ; thiếu lực lượng giảng sư tại các vùng cao; chưa thành lập được Học viện Hoằng pháp và Giảng sư đoàn.

Theo ĐĐ.Thích Thiện Thật, trong năm 2016, toàn ban sẽ thành lập Giảng sư đoàn, cơ cấu nhân sự cho các Phân ban trực thuộc, tìm mặt bằng xây dựng Trung tâm Hoằng pháp phía Nam, triển khai chương trình hoằng pháp ở nước ngoài.

H3.JPG


HT.Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc Hội nghị - ảnh: Vũ Giang

h4.JPG
HT.Thích Bảo Nghiêm đón nhận lẵng hoa chúc mừng Hội nghị - Ảnh: Vũ Giang

Dịp này, Ban Hoằng pháp đã tặng bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự; khánh tuế chư tôn đức lãnh đạo và đón nhận lời đạo từ của HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Thiện Tâm.

Trước đó, toàn thể thành viên Ban Hoằng pháp T.Ư đã vân tập trước Tổ đường chùa Ấn Quang trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm HT.Thích Thiện Hoa, HT.Thích Thiện Hòa và chư tôn đức Ban Hoằng pháp hữu công qua các thời kỳ đã viên tịch.

H5.JPG
Khen thưởng các cá nhân đóng góp tích cực cho hoạt động Phật sự của ngành năm 2015 - Ảnh: Vũ Giang

h6.JPG
Khánh tuế chư tôn đức - Ảnh: Vũ Giang

H7.JPG

H8.JPG
HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ và đón nhận lẵng hoa khánh tuế từ Ban Hoằng pháp T.Ư - Ảnh: Vũ Giang

H9.JPG

H10.JPG
Tưởng niệm HT.Thích Thiện Hoa, HT.Thích Thiện Hòa và
chư tôn đức Ban Hoằng pháp hữu công viên tịch - Ảnh: Vũ Giang

Bảo Thiên
Ảnh: Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày