Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư nhận quyết định nhân sự nhiệm kỳ VII

GNO – Ngay sau hội nghị kỳ 2, khóa VII GHPGVN kết thúc tại Văn phòng II TƯGH, toàn thể đại biểu dự hội nghị đã quang lâm chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) tham dự Lễ tưởng niệm lần thứ 13 cố Đại lão HT.Thích Thanh Kiểm và Lễ trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư nhiệm kỳ VII.

aa (28).jpg

Cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm

aa (34).jpg
Chư tôn giáo phẩm tham dự lễ tưởng niệm

aa (38).jpg

aa (31).jpg
Quan khách tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, ban, viện T.Ư, BTS GHPGVN các tỉnh, thành: HT.Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM cùng chư vị Phó Pháp chủ: HT.Thích Đức Nghiệp, HT.Thích Giác Nhường…

Về phía quan khách có sự hiện diện của ông Nguyễn Phước Lộc, Đại biểu Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo Ban Dân vận T.Ư; Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể trung ương, TP.HCM đến tham dự.

aa (37).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS đọc lời tưởng niệm, tri ân cố Đại lão HT.Thích Thanh Kiểm, nguyên Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư. Theo đó, sinh thời cố Đại lão HT.Thích Thanh Kiểm đã đóng góp nhiều công đức trong việc thống nhất Phật giáo, động viên Tăng Ni, Phật tử đóng góp, xây dựng cho sự phát triển của ngôi nhà Phật giáo Việt Nam, xây dựng tổ đình Vĩnh Nghiêm, giữ gìn chốn tổ trang nghiêm, luôn hướng dẫn Phật tử thực hiện phương châm tốt đạo đẹp đời.

aa (40).jpg

Chư tôn đức giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

aa (42).jpg
Thành kính tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Thanh Kiểm

AAA.jpg
Đại diện môn đồ đệ tử lạy tạ

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh tại chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm, chư tôn giáo phẩm, quan khách đã dâng hương, thành kính tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Thanh Kiểm. Toàn thể chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử thành kính thắp nén tâm hương dâng lên tưởng niệm, tri ân công đức của cố Đại lão HT.Thích Thanh Kiểm trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, thiêng liêng của khói hương quyện tỏa.

H (2).jpg

Chư tôn giáo phẩm dự lễ tưởng niệm

aa (43).jpg
TT.Thích Thanh Phong phát biểu tri ân chư tôn giáo phẩm

Dịp này, Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư cũng tổ chức lễ đón nhận quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Ban nhiệm kỳ VII (2012-2017).

TT.Thích Thanh Phong, UVTT HĐTS, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm đã tri ân chư tôn giáo phẩm đã quang lâm chứng minh Lễ tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Thanh Kiểm, đồng thời tri ân chư tôn giáo phẩm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư tiền nhiệm đã đặt nền tảng vững chắc cho Ban sau này. Nhờ đó, Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư nhiệm kỳ VII mới có cơ sở kế thừa và phát huy năng lực, phát triển hoạt động của Ban.

aa (45).jpg

HT.Thích Thiện Pháp đọc quyết định chuẩn y nhân sự Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư

Tiếp đó, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH đã thay mặt Ban Thường trực HĐTS đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư nhiệm kỳ VII gồm 89 thành viên do TT.Thích Thanh Phong đảm nhiệm Trưởng ban; TT.Thích Truyền Cường và ĐĐ.Thích Đồng Ngộ đồng đảm nhiệm Phó trưởng ban Thường trực.

aa (49).jpg

HT.Thích Đức Nghiệp trao quyết định cho TT.Thích Thanh Phong

H (1).jpg
Thành viên Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư nhận quyết định, ra mắt tại buổi lễ

aa (50).jpg
Thành viên Ban nhận quyết định

BTN_0358.JPG


ĐĐ.Thích Đồng Ngộ phát biểu nhận nhiệm vụ

HT.Thích Đức Nghiệp trao quyết định cho TT.Thích Thanh Phong; các thành viên Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư lần lượt nhận quyết định. Toàn Ban ra mắt tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Đồng Ngộ thay mặt thành viên Ban phát biểu nhận nhiệm vụ.

AA (1).jpg

HT.Thích Giác Toàn ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, nguyên Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư khẳng định, nhiệm kỳ VII, Giáo hội tín nhiệm trao trách nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh cho TT.Thích Thanh Phong, trong vòng chưa tròn 1 năm, Thượng tọa đã cơ cấu nhân sự toàn Ban với 89 thành viên. Từ Thượng tọa trở xuống được mời vào Phó Trưởng ban Thường trực, Phó ban, đa số là Tăng Ni trẻ.

Hòa thượng tin tưởng, Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư nhiệm kỳ này sẽ tạo được những bước nhảy vọt mới trong hoạt động Phật sự, mà đặc biệt Ban sẽ chứng minh được khả năng của mình trong việc vận động, hỗ trợ tài chánh cho Giáo hội tổ chức thành công Đại lễ Vesak LHQ 2014 lần này với sức bật mới.

aa (36).jpg

Phật tử tham dự

aa (33).jpg
Quang cảnh buổi lễ tại chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày