Ban Tôn giáo Chính phủ chúc Tết PG tỉnh Lạng Sơn

GNO - Ông Bùi Thanh Hà, Phó ban Tôn giáo Chính phủ cùng phái đoàn đã đến chùa Thành thăm và chúc Tết BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn vào ngày 24-1.

lang son 1.jpg

Ông Bùi Thanh Hà chúc Tết BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn

ĐĐ.Thích Quảng Truyền, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; ĐĐ.Thích Bản Chung, Phó ban kiêm Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh cùng các vị Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn tiếp đoàn.

 

Thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Bùi Thanh Hà gửi lời thăm hỏi và chúc Tết đến chư Tăng, Phật tử tỉnh Lạng Sơn nhân dịp Xuân Giáp Ngọ. Đồng thời, ông Hà đánh giá cao những thành tựu Phật sự trong năm qua của Phật giáo Lạng Sơn.

 

ĐĐ.Thích Quảng Truyền đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Tôn giáo Chính phủ, đồng thời trao đổi với đoàn về những nhiệm vụ Phật sự trọng tâm năm 2014 của Ban Trị sự, cho biết sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu Phật sự để đưa GHPGVN tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển.

 

* Cùng ngày, BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã đón tiếp phái đoàn do ông Tô Hùng Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn thay mặt cho Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn và các sở, ban, ngành của tỉnh đến chúc Tết BTS.

 

Ngày này, BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã đến chúc Tết các cơ quan hữu quan trong tỉnh Lạng Sơn.

lang son 2.jpg
Ông Vi Văn Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp đoàn


lang son 3.jpg
Ông Tô Hùng Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn thăm và chúc Tết BTS GHPGVN tỉnh


lang son 4.jpg

Bà Nông Thị Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng quà BTS GHPGVN tỉnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày