Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp tác pháp Tự tứ và dâng pháp y cúng dường mùa Vu lan - Báo hiếu

Khóa lễ tác pháp Tự tứ tại chánh điện chùa Huỳnh Kim
Khóa lễ tác pháp Tự tứ tại chánh điện chùa Huỳnh Kim
GNO - Sáng 13-7-Giáp Thìn (16-8-2024), tại trường hạ chùa Huỳnh Kim (Q.Gò Vấp, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp tổ chức Lễ tác pháp Tự tứ sau ba tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2568 và dâng pháp y cúng dường nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.
Chư tôn đức chứng minh lễ mãn hạ

Chư tôn đức chứng minh lễ mãn hạ

Buổi lễ mở đầu với khóa lễ tạ pháp dưới sự chứng minh của chư tôn đức Ban Chứng minh GHPGVN Q.Gò Vấp: Hòa thượng Thích Thiện Tâm (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự); Hòa thượng Thích Giác Thuận, Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, Hòa thượng Thích Nhật Lang, Hòa thượng Thích Tịnh Thành (Phó ban Pháp chế T.Ư), Hòa thượng Thích Minh Ngãi; cùng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp, Ban Chức sự các trường hạ, Tăng Ni an cư trên địa bàn quận tham dự.

Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ tạ pháp, Thượng tọa Thích Giác Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp khái quát truyền thống an cư trên địa bàn quận, qua đó mong Tăng Ni trẻ noi theo gương hạnh chư tôn đức đi trước tinh tấn trên con đường tu tập, luôn giữ cho mình có chánh kiến, tịnh giới và oai nghi để mang lại an lạc cho tự thân và độ tha đến những người hữu duyên.

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Báo cáo tổng kết khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của Phật giáo quận, Đại đức Thích Quang Nghĩa, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp cho biết năm nay quận có 4 trường hạ gồm: chùa Huỳnh Kim (130 vị), Quảng Hương Già Lam (58 vị), tịnh xá Ngọc Phương (217 vị) và chùa Trung Nghĩa (98 vị) với tổng cộng 503 hành giả an cư.

Đại đức Thích Quang Nghĩa báo cáo về khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của Q.Gò Vấp

Đại đức Thích Quang Nghĩa báo cáo về khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của Q.Gò Vấp

Các trường hạ ngoài sinh hoạt thời khóa theo quy định, các hành giả an cư hàng tuần vào thứ Năm và thứ Bảy về trường hạ chùa Huynh Kim có buổi sinh hoạt tập trung về Tăng sự. Trường hạ cũng tổ chức nhiều chia sẻ về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; hướng dẫn về thủ tục cấp giấy sử dụng đất tôn giáo trên địa bàn quận.

Riêng chùa Phổ Minh và Từ Quang an cư theo truyền thống của Phật giáo Nam tông từ ngày 15-6 đến 15-9 Âm lịch.

Nhân dịp bế giảng khóa an cư, sáng 13-7-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ Q.Gò Vấp.

Hòa thượng Thích Giác Thuận ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Giác Thuận ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh tại lễ mãn hạ, Hòa thượng Thích Giác Thuận thay lời chư tôn đức chứng minh tán thán công đức Ban Trị sự Phật giáo quận, Ban Chức sự các trường hạ đã tổ chức thành công khóa an cư Phật lịch 2568 và chứng minh công đức cho toàn thể hành giả an cư thêm một tuổi đạo.

Hòa thượng sách tấn đến Tăng Ni “thời gian như bóng câu qua cửa sổ”, do đó Tăng Ni phải luôn chánh niệm thân khẩu ý, tinh tấn trên con đường tu tập.

Chư Ni thỉnh giáo giới thọ pháp Tự tứ

Chư Ni thỉnh giáo giới thọ pháp Tự tứ

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tắc Bạch, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp dâng lời khánh tuế đến chư tôn giáo phẩm và cảm tạ kết thúc lễ mãn hạ.

Sau lễ mãn hạ, chư tôn đức vân tập tại chánh điện chùa Huỳnh Kim cử hành Lễ tác pháp Tự tứ, kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Hình ảnh lễ tác pháp Tự tứ và dâng y cúng dường mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568:

Lễ Tự tứ và dâng y cúng dường mùa Vu lan - Báo hiếu tại chùa Huỳnh Kim

Lễ Tự tứ và dâng y cúng dường mùa Vu lan - Báo hiếu tại chùa Huỳnh Kim

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng vào khu di tích Đại học Nalanda ngày nay

Đời sống Tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỷ VII: Đi bộ (kinh hành) theo ghi chép của Pháp sư Nghĩa Tịnh

NSGN - Khoa học hiện đại cho thấy là sức khỏe con người tùy thuộc vào các vận động thường ngày, cụ thể như tập thể dục, đi bộ nhiều hay ít chẳng hạn. Tuy là một hoạt động nhỏ nhặt ít ai để ý đến, nhưng đi bộ lại đem đến cho ta những lợi ích to lớn không lường cho sức khỏe con người.
Ảnh minh họa

Xuân đến, quay về nhà...

GNO - Xuân về, người ta thường nghĩ đến một cuộc trở về. Trở về quê cũ, về căn nhà có bếp lửa ấm, có người thân ngóng đợi, có mâm cơm sum họp sau một năm bôn ba. Nhưng trong ánh nhìn của người học Phật, “về nhà” không chỉ dừng ở một địa chỉ địa lý.

Thông tin hàng ngày