Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa trao quà đến bà con vùng ảnh hưởng bão tại Sơn La

Hơn 200 phần quà được trao đến bà con bản Phống 2, xã Bó Sinh, Sơn La
Hơn 200 phần quà được trao đến bà con bản Phống 2, xã Bó Sinh, Sơn La
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-8, Ban Trị sự và Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chuyến thăm, tặng quà đến bà con bị ảnh hưởng bão tại tỉnh Sơn La.

Tham dự chuyến đi có Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa; Ni sư Thích Đàm Hương, Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh; chư Tăng Ni các tự viện; bà Hà Thị Ý - nhóm Phật tử Di Đà (Nghi Sơn) và các cư sĩ Phật tử tháp tùng.

Đại diện chính quyền sở tại có ông Vừ A Lậu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Bó Sinh tiếp đón đoàn.

San sẻ yêu thương
San sẻ yêu thương

Theo đó, tại bản Phống 2, xã Bó Sinh, đoàn đã trao 200 phần quà gồm tiền mặt (do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh hỗ trợ) cùng nhu yếu phẩm do nhóm thiện nguyện bà Hà Thị Ý và các mạnh thường quân ủng hộ, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao quà, Thượng tọa Thích Tâm Định chia sẻ: Với tinh thần từ bi của đạo Phật và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, mong rằng những phần quà nhỏ này giúp bà con vơi bớt khó khăn, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày