Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang trình Đức Pháp chủ về Đại giới đàn Huệ Đăng

Thượng tọa Thích Quảng Lộc dẫn đầu phái đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang trình bạch đến Đức Pháp chủ về Đại giới đàn Huệ Đăng - Ảnh: BGN
Thượng tọa Thích Quảng Lộc dẫn đầu phái đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang trình bạch đến Đức Pháp chủ về Đại giới đàn Huệ Đăng - Ảnh: BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 26-7, phái đoàn chư Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã đến chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức (TP.HCM) trình bạch và cung thỉnh Đức Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm chứng minh Đại giới đàn Huệ Đăng.

Theo đó, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn dẫn đầu, tác bạch trình Đức Pháp chủ về việc tổ chức Đại giới đàn mang tôn hiệu Huệ Đăng, từ mùng 5 đến 9-8-2023 (19 đến 23-6-Quý Mão).

Thượng tọa Thích Quảng Lộc đại diện tác bạch và nhất tâm cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh Đại giới đàn Huệ Đăng

Thượng tọa Thích Quảng Lộc đại diện tác bạch và nhất tâm cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh Đại giới đàn Huệ Đăng

Địa điểm tổ chức tại chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho, dành cho Tăng) và chùa Thiên Phước (TP.Mỹ Tho, dành cho Ni).

Thượng tọa Thích Quảng Lộc cho biết các quy định về hành chánh theo quy định đã được Ban Trị sự tỉnh thực hiện một cách đầy đủ và thuận duyên.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự cùng chư tôn đức Tăng Ni đại diện Ban Thường trực thành kính cung thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN chứng minh và quang lâm dự lễ khai mạc, có lời giáo giới sách tấn đến Tăng Ni, giới tử và Phật tử tại sự kiện đặc biệt quan trọng này.

Đức Pháp chủ GHPGVN hứa khả và huấn thị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang cần quan tâm đặc biệt tới việc tuyển chọn giới tử một cách kỹ lưỡng, đủ phẩm chất để truyền giới pháp xuất gia

Đức Pháp chủ GHPGVN hứa khả và huấn thị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang cần quan tâm đặc biệt tới việc tuyển chọn giới tử một cách kỹ lưỡng, đủ phẩm chất để truyền giới pháp xuất gia

Đức Pháp chủ GHPGVN hứa khả và cho biết sẽ tham dự lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng tại chùa Vĩnh Tràng vào sáng ngày 7-8-2023 (21-6-Quý Mão).

Dịp này, ngài cũng căn dặn Thượng tọa Trưởng ban Trị sự và chư Tăng Ni trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang cần tập trung cho việc tổ chức Đại giới đàn, đặc biệt là việc tuyển chọn giới tử và cung thỉnh giới sư, kiến lập đàn giới như pháp.

“Việc chọn người xuất gia là Phật sự rất quan trọng, tôi mong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang quan tâm tới phẩm chất của người xuất gia, cẩn thận trong việc này, vì tương lai của Tăng đoàn, vì sự trang nghiêm của Giáo hội lâu dài”, Đức Đệ tứ Pháp chủ căn dặn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày