Ban Trị sự Phật giáo TP.Vũng Tàu khánh tuế chư tôn đức giáo phẩm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bên thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sáng 12-1, chư tôn đức Ban Trị sự và Tăng Ni các tự viện TP.Vũng Tàu vân tập về chùa Liên Trì để tụng kinh cầu nguyện cuối năm và khánh tuế chư tôn đức giáo phẩm chứng minh nhân dịp xuân về.

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Giác Tùng, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hòa thượng Thích Thông Không, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TP.Vũng Tàu; Thượng tọa Giác Trí, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Vũng Tàu; Đại đức Thích Thiện Thông, Phó ban Thường trực kiểm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.Vũng Tàu; Ni trưởng Thích nữ Như Từ, Phó Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; cùng chư tôn đức Tăng Ni trú trì các tự viện trên TP.Vũng Tàu.

Ban Trị sự và Tăng Ni các tự viện TP.Vũng Tàu khánh tuế chư tôn giáo phẩm chứng minh

Ban Trị sự và Tăng Ni các tự viện TP.Vũng Tàu khánh tuế chư tôn giáo phẩm chứng minh

Thay mặt Ban Trị sự, Đại đức Thích Thiện Thông, Phó ban Thường trực kiểm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.Vũng Tàu đã vấn an sức khỏe, khánh tuế và chúc mừng xuân Nhâm Dần đến chư tôn giáo phẩm trong Ban Chứng minh của Phật giáo TP.Vũng Tàu, nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý ngài thân tâm thường an lạc, tuệ đăng thường chiếu, cửu trụ ta-bà, luôn là bậc tòng lâm thạch trụ của Giáo hội nói chung, Phật giáo TP.Vũng Tàu nói riêng.

Đáp lời, Hòa thượng Thích Giác Tùng hoan hỷ cảm ơn tình cảm của Ban Trị sự Phật giáo TP.Vũng Tàu và cầu chúc đến chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP nhiều sức khỏe, bình an, luôn sống trong tinh thần lục hòa cộng trụ, cùng đưa Phật giáo TP ngày càng phát triển vững mạnh.

Chúc mừng Hòa thượng Thích Thông Không vừa được tấn phong giáo phẩm

Chúc mừng Hòa thượng Thích Thông Không vừa được tấn phong giáo phẩm

Dịp này, Thượng tọa Thích Thiện Chí đã dâng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Hòa thượng Thích Thông Không vừa được tấn phong giáo phẩm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.

Thông tin hàng ngày