Ban Văn hóa mời tham gia hội chợ văn hóa mừng Vesak



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI
V/v Tham dự hội chợ Văn hóa phẩm chào mừng Đại lễ Vesak 2019

Kính gửi: ......................................

Đại lễ Vesak 2019 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam) với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”, là cơ hội để giới thiệu đến công chúng và khách quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt nam nói chung và những nét văn hóa đặc thù của Phật giáo Việt Nam nói riêng.

Đại lễ dự kiến sẽ tiếp đón khoảng hơn 100.000 người tham dự, bao gồm 1.500 đoàn khách quốc tế, các chức sắc lãnh đạo các Giáo hội, Giáo phái, Hệ phái Phật giáo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu Phật học… và Phật tử thuộc nhiều truyền thống Phật giáo đến từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Do đó, những hoạt động như: Triển lãm văn hóa nghệ thuật, Hội chợ văn hóa phẩm Phật giáo, Hội chợ ẩm thực chay… là dịp giới thiệu những mảng văn hóa đặc thù của đất nước, con người cũng như Văn hóa Phật giáo Việt Nam; thể hiện nét đặc trưng giàu tính nhân văn của truyền thống dân tộc Việt.

Trong sự kiện trọng đại này, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Văn hóa Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức Hội chợ Triển lãm Văn hóa phẩm Phật giáo, sản phẩm thủ công mỹ nghệ… của những làng nghề truyền thống đến từ các vùng miền đất nước. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, yểm trợ quý công ty; doanh nghiệp; các phòng phát hành giới thiệu sản phẩm, mặt hàng truyền thống, mang đậm sự tinh túy của nền Văn hóa dân tộc và Văn hóa Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt, giới thiệu đến bạn bè quốc tế nền văn hóa đặc thù cũng như những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc của Phật giáo Việt Nam.

Ban Văn hóa Trung Ương trân trọng kính mời quý công ty; doanh nghiệp ..................................................... tham dự Hội chợ Văn hóa phẩm chào mừng Đại lễ Vesak 2019.

Rất mong nhận được sự chung sức đồng lòng của quý liệt vị, để Đại lễ được thành công viên mãn, đồng thời là lễ phẩm dâng lên cúng dường Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni nhân ngày Đản sinh.

Kính chúc chư tôn thiền đức và quý liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường như ý.      

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG
KT. TRƯỞNG BAN
Phó Trưởng ban

Thượng tọa Thích Trí Chơn

Tiếp nhận đăng ký:

  • ĐĐ.Thích Hạnh Bích, Chánh Văn phòng (phía Bắc) Phân Ban Tổ chức sự kiện thuộc Ban Văn hoá TƯ.GHPGVN, điện thoại: 081.336.8888
  • SC.Thích Nữ Nhuận Bình, Chánh Văn phòng (phía Nam) Phân Ban Tổ chức sự kiện thuộc Ban Văn hoá TƯ.GHPGVN, điện thoại: 0932.898.538
  • Mọi thông tin về Hội chợ Văn hóa phẩm Phật giáo, xin liên hệ: ĐĐ. Thích Chí Giác Thông, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Tổ chức Sự kiện Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN, Điện thoại: 0939.333.664

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày