Ban Văn hóa Phật giáo TP, Q.12 tặng quà tại miền Trung

GNO - Sáng nay, 11-11, Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM và Ban Trị sự GHPGVN Q.12 cùng tu viện Khánh An (Q.12) đã có mặt tại Quảng Bình để tặng hơn 1.000 phần quà đến bà con bị ảnh hưởng bão lũ vừa qua.

Đoàn do TT.Thích Trí Chơn, Phó ban Văn hóa T.Ư, Trưởng Ban Văn hóa TP.HCM, Trưởng BTS Phật giáo Q.12, viện chủ tu viện Khánh An làm trưởng đoàn.

thay tri chon (1).jpeg

TT.Thích Trí Chơn trao quà cho bà con Quảng Bình

Tháp tùng đoàn còn có TT.Thích Trí Thường, Phó Thường trực GHPGVN Q.12; ĐĐ.Thích Tâm Hoa, Phó Ban Văn hóa Phật giáo TP; ĐĐ.Thích Chí Giác Thông, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Văn hóa Phật giáo TP; NS.Thích nữ Huệ Khánh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo Q.12 cùng chư tôn đức thường trực Ban Văn hóa, BTS quận và chư Tăng, Phật tử tu viện Khánh An.

Vượt gần 100 cây số từ TP.Đồng Hới, đoàn từ thiện đã có mặt tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) phát những phần quà đầu tiên đến bà con vùng lũ.

“Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng là tấm lòng gửi tặng đến bà con, mong bà con phần nào vơi đi khó khăn, vượt qua cơn khốn khó sau bão lụt” - Thượng tọa Trưởng đoàn chia sẻ với bà con hơn 1 tháng qua gánh chịu mất mát do bão lụt gây ra, tại điểm tặng quà đầu tiên.

thay tri chon (3).jpeg

Đoàn vượt qua những cung đường khó khăn để đến với bà con

thay tri chon (2).jpeg

Động viên và tặng quà đến bà con

Ông Hoàng Kim, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Thủy đã gởi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn đã có mặt chia sẻ đến bà con dân bản. Ông cho biết, địa phương có hơn 90 % là dân tộc Vân Kiều; trong đợt bão lũ vừa qua đã cuốn trôi hoa màu, 77 nhà cửa tốc mái, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn sau bão lụt.

Tại đây, đoàn trao 425 phần quà gồm: gạo, thực phẩm, tiền mặt và gửi tặng 20 triệu đồng đến cán bộ, bộ đội biên phòng. Tổng số tiền mặt trao tặng là 422.500.000 đồng.


Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đến xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình tặng 630 phần quà; tổng trị giá 447.000.000 đồng.

thay tri chon (4).jpeg

Trong 2 ngày tiếp theo, đoàn sẽ trao quà cho bà con ở tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Dự kiến ngày mai, 12-11, đoàn sẽ đến trao 908 phần quà tại xã Húc (trị giá 684 triệu đồng) và 951 phần quà tại xã Ba Tầng (693 triệu đồng) thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Và ngày cuối của hành trình cứu trợ, đoàn sẽ tặng quà tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế với gần 800 phần quà, tổng trị giá hơn 570 triệu đồng. Riêng tại mỗi chùa thiệt hại nặng trên địa bàn, đoàn sẽ cúng dường 20 triệu đồng.

Tổng kinh phí cho chuyến từ thiện lần này là 4 tỷ đồng. 

Đặc biệt, trong chuyến đi này, Ban tổ chức sẽ tiền tạm để xây dựng một số ngôi nhà phao cho bà con tránh lũ; tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Quảng Thức - Chí Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày