Ban Văn hóa T.Ư và VTV8 sẽ thực hiện phóng sự 100 ngôi chùa tiêu biểu Việt Nam

Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Ban Văn hóa T.Ư tổ chức tại Văn phòng thường trú khu vực phía Nam - chùa Pháp Hoa, TP.HCM.
Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Ban Văn hóa T.Ư tổ chức tại Văn phòng thường trú khu vực phía Nam - chùa Pháp Hoa, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là dự kiến chương trình hoạt động Phật sự nổi bật năm 2024 của Ban Văn hóa T.Ư được trình tại hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và triển khai hoạt động sắp tới của Ban, tổ chức tại Văn phòng thường trú khu vực phía Nam - chùa Pháp Hoa (P.14, Q.3, TP.HCM).
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thích Hải Ấn (kiêm Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế), Hòa thượng Danh Đổng, Hòa thượng Thích Thọ Lạc (kiêm Trưởng ban Văn hóa T.Ư); Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự T.Ư; chư tôn đức Trưởng các Ban, Viện T.Ư, Thường trực Ban Văn hóa T.Ư.

Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành.

Đại đức Thích Minh Thuần trình phương hướng hoạt động năm 2024 Ban Văn hóa T.Ư

Đại đức Thích Minh Thuần trình phương hướng hoạt động năm 2024 Ban Văn hóa T.Ư

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa T.Ư, Trưởng ban Tổ chức cho biết trong năm 2023, chuyên ngành Văn hóa Phật giáo cả nước đã hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự chuyên đề, theo lĩnh vực phân công, được Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử ghi nhận đánh giá cao, các tầng lớp xã hội đồng thuận, hợp tác bền vững.

Hòa thượng cũng nhấn mạnh: "Năm 2024 được dự báo với nhiều khó khăn thách thức, tác động của xã hội. Song cũng có nhiều lợi thế thuận duyên, đồng thời được sự quan tâm hỗ trợ chỉ đạo sát sao của T.Ư GHPGVN. Với quyết tâm cao, toàn thể Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Ban Văn hóa T.Ư cùng nhau bàn bạc, trao đổi để thống nhất thông qua phương hướng hoạt động của toàn Ban".

Sau lời phát biểu khai mạc, đại biểu được xem video trình chiếu những thành tựu nổi bật mà Ban Văn hóa T.Ư đã thực hiện trong năm 2023.

4 tập thể của Ban Văn hóa T.Ư đón nhận Bằng tuyên dương công đức

4 tập thể của Ban Văn hóa T.Ư đón nhận Bằng tuyên dương công đức

Đáng chú ý, Ban Văn hóa T.Ư đã chủ động, chủ trì phối hợp, ký kết hợp tác lan tỏa 4 đề án “Pháp phục - ngôn ngữ - nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo” với 41 đơn vị. Trong đó có 34 Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; 1 Phân ban và 2 Viện, 3 hệ phái và Bảo tàng lịch sử quốc gia; Ấn hành 100.000 quyển khóa tụng thống nhất, lan tỏa đến Tăng Ni, Phật tử “mặc áo đồng phục, tụng kinh đồng thanh”, áp dụng quy chuẩn, ngôn ngữ chữ viết theo quy định.

Niềm hạnh phúc của cư sĩ Phật tử - thành viên Ban Văn hóa T.Ư đón nhận Bằng tuyên dương công đức

Niềm hạnh phúc của cư sĩ Phật tử - thành viên Ban Văn hóa T.Ư đón nhận Bằng tuyên dương công đức

Ban Văn hóa T.Ư phối hợp với Hiệp hội Làng nghề truyền thống Việt Nam tổ chức triển lãm các sản phẩm truyền thống mang biểu tượng Phật giáo, nhằm lan tỏa biểu tượng và tư tưởng tốt đẹp của Phật giáo đến với cộng đồng tại Vĩnh Phúc.

Đặc biệt, năm 2023, lần đầu tiên có một lễ hội Văn hóa Phật giáo được tổ chức ngoài cơ sở tôn giáo. Ban Văn hóa T.Ư phối hợp, tổ chức chương trình “Thắp sáng tri ân mùa Vu lan năm 2023” tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji (Hà Nội), đã để lại ấn tượng và ý nghĩa tích cực đối với các đối tượng tham dự, đặc biệt là giới doanh nhân đối với Phật giáo.

Ngoài ra, Ban Văn hóa T.Ư còn phối hợp với Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện Bảo tồn di tích, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức hội thảo: khảo sát, điền dã thực địa, nghiên cứu, viết bài cho hội thảo khoa học, dự kiến vào quý I năm 2024 và đề xuất bảo tồn, tôn tạo Phật học Viện Đồng Dương tại Quảng Nam.

20 thành viên có thành tích xuất sắc của Ban Văn hóa T.Ư được nhận Bằng tuyên dương công đức

20 thành viên có thành tích xuất sắc của Ban Văn hóa T.Ư được nhận Bằng tuyên dương công đức

Đại đức Thích Minh Thuần, Chánh Thư ký trình phương hướng hoạt động năm 2024 Ban Văn hóa T.Ư. Đáng chú ý, Ban Văn hóa T.Ư sẽ phối hợp với Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Miền trung - Tây nguyên (VTV8) thực hiện phóng sự giới thiệu 100 ngôi chùa tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam trải dài khắp đất nước, từ đất liền đến biển đảo; nhằm bảo tồn, phát huy và giới thiệu giá trị đặc trưng về kiến trúc và di sản văn hoá Phật giáo Việt Nam đến cộng đồng trong và ngoài nước.

Biên tập sách giới thiệu về đề án ngôn ngữ và pháp phục bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt, làm tặng phẩm trong Đại lễ Vesak năm 2025, nhằm giới thiệu nét đặc trưng về nghi lễ và pháp phục thống nhất của Phật giáo Việt Nam đến bạn bè quốc tế; trình Hội đồng Trị sự thẩm định, phê chuẩn và lan tỏa hai bộ nhận diện về Phật đản và Vu lan của GHPGVN.

Dịp này, có 4 tập thể và 20 cá nhân thuộc Ban Văn hóa T.Ư đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động Phật sự của Ban được nhận Bằng tuyên dương công đức.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ, chỉ đạo

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ, chỉ đạo

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác Phật sự của Ban Văn hóa T.Ư thực hiện trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2022-2027, nhất là sự chủ động của lãnh đạo và các thành viên Ban, khi ký kết thực hiện công tác Phật sự với các tỉnh thành.

Hòa thượng cũng đề nghị, với 19 điểm được đưa ra trong kế hoạch công tác Phật sự năm 2024, sau buổi tổng kết này, Trưởng ban cần chỉ đạo các thành viên Ban Văn hóa T.Ư thực hiện cuộc họp, thúc đẩy để các Ban có kế hoạch cụ thể, hoàn thành nhiệm vụ.

Hình ảnh ghi nhận tại hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Văn hóa T.Ư:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ơn nước luôn tròn đầy

GNO - 20 năm trước, khi cùng một người bạn đăng ký dự một khóa thiền do Thiền sư Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai hướng dẫn ở Bảo Lộc (Lâm Đồng), tôi bỡ ngỡ vì làm bất cứ việc gì cũng có một bài kệ để thực tập.

Thông tin hàng ngày