Ban Văn hóa, tu viện Khánh An làm từ thiện

GNO - Ngày 5-7, Ban Văn hoá GHPGVN TP.HCM cùng tu viện Khánh An (Q.12, TP.HCM) đến thăm và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

giacthong (2).jpg


TT.Thích Trí Chơn trao quà tới một Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Theo đó, TT.Thích Trí Chơn, UV HĐTS, Trưởng ban Văn hoá Phật giáo TP làm trưởng đoàn đã đến thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá tại chùa Thanh Hà - trụ sở Giáo hội tỉnh ở TP.Thanh Hóa. TT.Thích Tâm Đức, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS tỉnh đã tiếp đoàn và thăm hỏi, tán dương công đức chuyến từ thiện do Ban Văn hoá và tu viện Khánh An tổ chức.

Đến thăm thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng, đại diện đoàn đã phát tâm cúng dường hiện tiền Tăng nhân mùa an cư kiết hạ.

Đầu giờ chiều, tại trụ sở UBND H.Hậu Lộc, đoàn đã trao tặng 70 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cho các Bà mẹ Việt nam anh hùng, thương bệnh - binh trong huyện nhân Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7).

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến xã Quang Lộc thăm và tặng quà cho bà con khó khăn.

Tại UBND xã, ông Nguyễn Quang Định, sau phần lễ nghi hành chính, đoàn trao tặng 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và 25 phần học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại địa phương, mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng (kinh phí 225 triệu đồng).

giacthong (11).jpg
giacthong (6).jpg


Người già, em nhỏ nhận quà tại UBND xã Quảng Lộc

Dịp này, đoàn đến thăm gia đình bác Lê Đức Cảnh, 80 tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - bị ung thư giai đoạn cuối, vợ và con đều bị tâm thần - và trao tặng số tiền hơn 30 triệu đồng.

Tổng kinh phí trong chuyến đi này, tiền cúng dường và từ thiện hơn 355 triệu đồng từ sự phát tâm của các Phật tử tu viện Khánh An.

 Quang Hội - An Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày