Báo Giác Ngộ tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung

GNO - Trong thời gian qua, nhiều bạn đọc đã đến tòa soạn, trao tiền ủng hộ đến đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ liên tục.

Theo đó, văn phòng Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ trong tháng 10-2020 đã tiếp nhận 195 triệu đồng tiền mặt do bạn đọc trong nước và hải ngoại chuyển, trao trực tiếp tại tòa soạn.

BGN (1).jpg

Bạn đọc trao tiền ủng hộ đồng bào qua Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ

Dự kiến ngày 4-12 tới, chư tôn đức Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ do HT.Thích Tâm Viên, Phó ban Thường trực làm trưởng đoàn sẽ tổ chức đưa hàng hóa, tiền của bạn đọc trao tận tay người dân một số địa phương khó khăn.

BGN (2).JPG

Đại diện giáo viên, phụ huynh trường mầm non Phương Thúy đến trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung

Cùng với các đơn vị, cá nhân khác, được sự chỉ đạo của Ban Biên tập, Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ tiếp tục tiếp nhận ủng hộ của chư Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc xa gần, để chuyển đến đồng bào các tỉnh miền Trung, phần nào chia sẻ những khó khăn trong hoàn cảnh ngặt nghèo, có thể phải đối mặt với dịch bệnh vì thiếu nguồn nước sạch, nhu yếu phẩm, vật dụng dựng lại nhà cửa, thuốc men cần thiết…

Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ: Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, văn phòng tại số 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (028) 39.304.620.

Mộng Tuyền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày