Bình Định: Lễ Đại tường Ni trưởng Thích nữ Hạnh Giáo tại chùa Phổ Minh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-10 (14-9-Nhâm Dần) tại chùa Phổ Minh (phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn, Bình Định), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ Đại tường cố Ni trưởng Thích nữ Hạnh Giáo, nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định.
Hòa thượng Thích Đồng Quả cử hành nghi thức xả tang cho môn đồ hiếu quyến

Hòa thượng Thích Đồng Quả cử hành nghi thức xả tang cho môn đồ hiếu quyến

Trong không khí trang nghiêm của lễ Đại tường, sau khi chư tôn Hòa thượng niêm hương bạch Phật, khai đàn, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Đồng Quả, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ tỉnh đương vi sám chủ đạo tràng cùng chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi thức cung tiến Giác linh và nghi thức xả tang cho môn đồ hiếu quyến sau hai năm ngày cố Ni trưởng Thích nữ Hạnh Giáo viên tịch.

Cố Ni trưởng Thích nữ Hạnh Giáo, nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, nguyên Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh, nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh và TP.Quy Nhơn, viện chủ chùa Phổ Minh.

Sinh thời, cố Ni trưởng Thích nữ Hạnh Giáo là vị giáo phẩm Ni với đức hạnh khiêm cung, nghiêm trì giới luật và hết lòng với các công tác giáo dục Ni chúng, gắn bó tận tâm với Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định, tích cực hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Do niên cao lạp trưởng cùng bệnh duyên, Ni trưởng đã thâu thần viên tịch ngày 14-9-Canh Tý (ngày 30-10-2020) tại chùa Phổ Minh, trụ thế 74 năm, 45 Hạ lạp.

Môn đồ hiếu quyết trong nghi thức xả tang

Môn đồ hiếu quyết trong nghi thức xả tang

Tại buổi lễ, Sư cô Thích nữ Minh Hiếu thay mặt cho Ni sư Thíchn nữ Minh Thành, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trú trì chùa Phổ Minh đã đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng, cũng như dâng lời tưởng niệm công ơn giáo dưỡng của tôn sư.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhắc về công hạnh của cố Ni trưởng viện chủ chùa Phổ Minh và tán thán chư Ni chùa Phổ Minh đã thể hiện lòng trọn vẹn lòng hiếu kính đối với ân sư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

GNO - Trong kinh Tạp A-hàm, Tôn giả Xá-lợi-phất đã khái quát việc ‘kiếm ăn đúng pháp’ của hàng Thích tử là: Không cúi mặt xuống, không ngửa mặt lên, không xoay mặt bốn phương, không xoay mặt bốn góc. Đặc biệt, trong đó có lời dạy: Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạng...

Thông tin hàng ngày