Bình Phước: Bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hải

GNO - Sáng nay, 27-3, tại chùa Phước Hải (xã Tân Lập, H.Đồng Phú) đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến NT.Thích nữ Nhật Khương và đặt viên đá xây dựng ngôi Tam bảo.

ANHB (2).JPG

Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Nhuận Thanh, Thành Viên HĐCM, Chứng minh BTSPG tỉnh Bình Phước; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, cùng chư tôn đức Tăng Ni thuộc BTS GHPGVN tỉnh, H.Đồng Phú, trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh Bình Phước đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Thỏa, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thành Chương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước; Trần Thương Huyền, Phó Ban Tôn giáo tỉnh, đại diện các ban ngành tỉnh, H.Đồng Phú, xã Tân Lập đồng về tham dự.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Chiếu Pháp, Phó ban kiêm Chánh Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN H.Đồng Phú, Trưởng ban Tổ chức tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hải đến NT.Thích nữ Nhật Khương.

_MG_3195 copy.jpg

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự

ANHB (4).JPG
NT.Thích nữ Nhật Khương nhận quyết định trụ trì chùa Phước Hải

Năm 2017, hội đủ duyên lành NT.Thích nữ Nhật Khương (Phó ban BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước) phát tâm hiến cúng mảnh đất hơn 10.000 m2 cho Giáo hội để thành lập cơ sở thờ tự phục vụ tín ngưỡng cho bà con, Phật tử địa phương. Ngày 23-6, được các cấp Giáo hội tạo điều kiện thành lập chùa Phước Hải và tháng 6-2018, BTS GHPGVN tỉnh ra quyết định bổ nhiệm NT.Thích nữ Nhật Khương về thay mặt Giáo hoá tại nơi này.

Tại buổi lễ, NT.Thích nữ Nhật Khương tri ân chư tôn đức, mong nhận được sự trợ duyên của các cấp chính quyền và sự ủng hộ của đạo hữu Phật tử để có thể hoàn thành tốt trọng trách “hoằng pháp thị gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài”.

ANHB (1).JPG

Chư tôn đức thực hiện nghi thức khởi công xây dựng chánh điện chùa Phước Hải

Ban đạo từ, HT.Thích Nhuận Thanh đã sách tấn tân trụ trì luôn nhớ về bổn phận của người xuất gia “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”. Với địa hình ba hướng giáp cao su, hướng bắc ôm trọn lòng hồ suối Giai rất thích hợp cho các khoá tu học cho hàng Phật tử, Hòa thượng chúc cho chùa luôn hoàn thành tốt công tác Phật sự tại địa phương.

Chư tôn đức chứng minh và toàn thể đạo tràng đang trang nghiêm niêm hương bạch Phật, chú nguyện cho công trình ngôi Tam bảo sớm hoàn thành.

Giác Kiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày