Bình Phước: Hơn 4.000 đồng bào dân tộc sẽ quy y Tam bảo

(GNO-Bình Phước): Ngày 18-4, chư tôn giáo phẩm Ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH do HT.Thích Đạt Đạo - Phó ban Thường trực làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BTS THPG tỉnh Bình Phước và Ban Tôn giáo tỉnh về việc tổ chức đại lễ qui y cho hơn 4.000 đồng bào các dân tộc tại tỉnh trong thời gian tới.
wwwDL (1).JPG

Đoàn làm việc với Ban Tri sự và Ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước

wwwDL (2).JPG
wwwDL (3).JPG
wwwDL (4).JPG
wwwDL (5).JPG

Gặp gỡ HT. Thích Nhuận Thanh - Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội tại văn phòng BTS THPG tỉnh Bình Phước, TT. Thích Chơn Không - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban HDPT T.Ư đã thông qua danh sách thành phần nhân sự trong ban tổ chức, thời gian, địa điểm đồng thời đề ra chương trình và  kế hoạch thực hiện các khâu của buổi lễ qui y.

wwwDL (6).JPG
wwwDL (7).JPG
wwwDL (8).JPG

Khảo sát Trung tâm Văn hóa huyện Bù Đăng - nơi sẽ diễn ra lễ quy y

wwwDL (9).JPG
wwwDL (10).JPG

Tại văn phòng Ban Tôn giáo tỉnh, ông Nguyễn Hũu Tư - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước cho biết về cơ bản đã thống nhất và sẽ tham mưu về việc xin kinh phí, phối hợp với Công an, Ủy ban tỉnh hỗ trợ trong quá trình tiến hành đại lễ. TT. Thích Chơn Không đã trình bày khá chi tiết về chương trình buổi lễ qui y cùng với các hoạt động từ thiện xã hội như phát 5.000 phần quà, tặng 50 chiếc xe đạp và 20 xe lăn, khám bệnh phát thuốc cho khoảng 500 bệnh nhân nghèo tại tỉnh. Tổng kinh phí tổ chức buổi lễ khoảng 1,5 tỷ đồng. Cuối buổi trao đổi với lãnh đạo Ban Tôn giáo, HT. Thích Đạt Đạo đã bày tỏ sự cảm ân lãnh đạo tỉnh đã quan tâm và thể hiện tinh thần trợ giúp trong việc Phật hóa gia đình thông qua đại lễ qui y này.

Sau khi đi tiền trạm 2 địa điểm để tổ chức buổi lễ, Ban Tôn giáo tỉnh và Ban HDPT T.Ư đã quyết định chọn Trung tâm Văn hóa huyện Bù Đăng làm nơi tổ chức buổi lễ vào ngày 25-6-2011 sắp tới. Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục thông tin về hoạt động này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày