Bình Phước: PG huyện Hớn Quản có Trưởng BTS mới

GNO - Hôm qua, 12-5, hơn 100 đại biểu đã về chùa Thanh Lâm - văn phòng BTS GHPGVN huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ III (2016 - 2021).

HQ (1).JPG


Nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ - khai mạc Đại hội PG huyện Hớn Quản

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Nhuận Thanh, Thành viên HĐCM, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPG tỉnh Bình Phước cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh. Đại diện chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước, huyện Hớn Quản và địa phương cũng đã đến dự và phát biểu chúc mừng Đại hội.

Sau nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ, một phút tưởng niệm, cung tuyên đoàn chủ tịch Đại hội, thay mặt BTC, ĐĐ.Thích Giác Đạo, Trưởng BTS huyện nhiệm kỳ II, Trưởng ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

SC.Thích nữ Như Hằng thay mặt cho Ban thư ký Đại hội báo cáo tổng kết công tác Phật sự của huyện trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, Hớn Quản là một huyện vừa được thành lập ngày 1-11-2009, với phần lớn các xã thuộc huyện Bình Long cũ. Vì vậy, Phật giáo Hớn Quản vẫn còn non trẻ - chỉ với 7 năm hình thành và phát triển.

Ngay từ những ngày đầu khi tách ra từ Ban đại diện Phật giáo huyện Bình Long, Ban đại diện Phật giáo huyện Hớn Quản được thành lập tại Quyết định số 528/QĐ-BTS ngày 20-8-2010 của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước với 9 thành viên và 9 ngôi chùa trên địa bàn 13 xã. Đến nay, Ban Trị sự Phật giáo huyện Hớn Quản có tổng cộng 15 chùa, với 10 thành viên của Ban Trị sự hiện tại.

Tuy là một huyện mới thành lập, còn một số mặt hạn chế, song nhờ tinh thần đoàn kết nội bộ, sự quan tâm của BTS tỉnh cũng như chính quyền các cấp và các ngành hữu quan mà BTS huyện thực hiện tốt nhiều lĩnh vực như: quản lý tự viện, Tăng Ni, phát triển ngành giáo dục Tăng Ni, giới thiệu Tăng Ni đi học, đi thọ giới tại các Học viện, các giới đàn, thống kê tự viện, Tăng Ni; ổn định và phát triển đạo tràng Phật tử, Gia đình Phật tử, công tác từ thiện xã hội và nhiều Phật sự quan trọng khác...

HQ (7).JPG
HQ (8).JPG
HQ (9).JPG


Tặng bằng tuyên dương công đức, bằng khen tới các tập thể, cá nhân

Đại hội cũng thông qua phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới với nhiều đầu việc: hợp thức hóa các cơ sở bất hợp pháp nếu đủ điều kiện, bổ nhiệm trụ trì cho các cơ sở chưa có trụ trì, mở thêm đạo tràng tu học, lớp giáo lý cho các cư sĩ Phật tử và các khóa tu cho thanh thiếu niên Phật tử tham gia...

Từ những kết quả đã đạt được, BTS đón nhận những bằng tuyên dương công đức cũng như bằng khen của chính quyền các cấp.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Giác Đạo cùng toàn thể nhân sự BTS GHPGVN huyện Hớn Quản đã phát biểu tuyên bố mãn nhiệm.

HT.Thích Nhuận Thanh thay mặt cho BTS lấy ý kiến thông qua danh sách tân BTS GHPGVN huyện Hớn Quản nhiệm kỳ mới với 15 thành viên do ĐĐ.Thích Nguyên Tú làm Trưởng BTS nhiệm kỳ III (2016-2021).

HQ (10).JPG
Phát biểu nhận nhiệm vụ của tân BTS

HQ (12).JPG
HT.Nhuận Thanh tặng món quà là lời chúc "Phật sự viên thành" tới tân BTS PG huyện Hớn Quản

HQ (3).JPG
Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương đã có phát biểu - đánh giá những đóng góp của Phật giáo huyện nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn tân Ban Trị sự phát huy và đoàn kết để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong phương hướng tới.

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Nhuận Thanh ban đạo từ - tán dương toàn thể chư tôn đức Tăng Ni huyện trong nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành mọi công tác Phật sự, góp phần vào thành công chung của toàn tỉnh. Qua Đại hội này, Hòa thượng mong muốn toàn thể tăng Ni trên địa bàn huyện tích cực trau dồi đạo đức, giữ vững oai nghi - là điều quan trọng của người làm đạo, đặc biệt với các huyện mới thành lập, số lượng Tăng Ni ít như Hớn Quản.

* Sau chương trình Đại hội, BTS đã tổ chức lễ Phật đản PL.2560, toàn thể Tăng Ni đã nghe HT.Thích Nhuận Thanh tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN cũng như tiến hành nghi thức tắm Phật.

15 (4).JPG


Diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản tại huyện Hớn Quản

Trước đó, chiều 11-5, BTS GHPG huyện đã tổ chức cho Tăng Ni, Phật tử các chùa trên địa bàn huyện viếng nghĩa trang liệt sĩ và diễu hành xe hoa trên các tuyến đường của huyện - chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2560 - DL.2016.

Tin ảnh: G.K

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày