![]() |
Hòa thượng Thích Tĩnh Cường chủ trì buổi họp |
Hòa thượng Thích Tĩnh Cường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chủ trì buổi họp của Ban Thường trực.
Phát biểu tại buổi họp, Hòa thượng Thích Tĩnh Cường chỉ đạo triển khai các chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch Phật đản Phật lịch 2569 tại địa phương, hưởng ứng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc do GHPGVN đăng cai tổ chức.
Đại đức Thích Bửu Hòa, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh thông qua Thông bạch hướng dẫn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 của Hội đồng Trị sự và kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản của tỉnh nhà, cùng các hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm của GHPGVN tỉnh.
![]() |
Chư tôn đức tham dự họp |
Theo đó, Đại lễ Vesak được Liên Hiệp Quốc lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới vì hòa bình từ năm 1999, để kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là: Đức Phật đản sinh, Thành đạo và nhập Niết-bàn.
Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững” từ ngày 6 đến 8-5-2025 ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.
Trên cơ sở Thông bạch số 41/TB-HĐTS, ngày 28-2-2025 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, sẽ diễn ra trang nghiêm và long trọng.
Sau khi thảo luận, chư tôn đức thống nhất ấn định thời gian, địa điểm tổ chức Đại lễ Phật đản của tỉnh nhà tại chùa Phật Quốc Vạn Thành, TX.Bình Long vào ngày 9, 10-5-2025 (12, 13-4-Ất Tỵ).
Về hoạt động Tăng sự, một trong những Phật sự đáng chú ý sắp tới là Đại giới đàn Trí Tấn Phật lịch 2569 được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đăng cai cho cụm miền Đông, từ ngày 29-3 đến 2-4-2025 (1 đến 5-3-Ất Tỵ); giới tử tỉnh Bình Phước cũng sẽ tham gia thọ giới tại Đại giới đàn Trí Tấn.
![]() |
Quang cảnh buổi họp của Ban Thường trực |
Phát biểu đúc kết, Hòa thượng Thích Tĩnh Cường ghi nhận tinh thần làm việc của chư tôn đức, mong thành viên Ban Trị sự tỉnh sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự trong thời gian tới; đồng thời tùy hỷ phát tâm chung tay cùng Ban Trị sự tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản thành công tốt đẹp.