Bình Phước: Trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và bàn giao nhà Đại đoàn kết

Ban Tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên tại tỉnh Bình Phước
Ban Tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên tại tỉnh Bình Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-10, Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước tổ chức trao học bổng khuyến học cho học sinh dân tộc tiêu biểu và bàn giao nhà Đại đoàn kết đến hộ nghèo.
Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu tại lễ trao học bổng cho học sinh, sinh viên

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu tại lễ trao học bổng cho học sinh, sinh viên

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư; Đại đức Thích Minh Hậu, Phó Trưởng Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh Bình Phước; Đại đức Thích Quảng Trí, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Bù Đăng, cùng Tăng Ni; đại diện các cấp chính quyền địa phương đã trao học bổng cho 17 em học sinh đồng bào Phật tử các dân tộc: Khmer, S'Tiêng, Tày và Thái.

Tại buổi lễ trao học bổng, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn đã chia sẻ về chiến lược xây dựng quỹ học bổng của Phân ban, với sự đóng góp của Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư gồm 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng; nhằm hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số.

Trao bảng tài trợ xây dựng căn nhà Đại đoàn kết

Trao bảng tài trợ xây dựng căn nhà Đại đoàn kết

Được biết, sau hơn 1 tháng xây dựng, căn nhà Đại đoàn kết tặng gia đình bà Điểu Heo hoàn thành với tổng trị giá 110 triệu đồng. Trong đó, Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư tài trợ 80 triệu đồng và Ban Trị sự GHPGVN H.Bù Đăng, chùa Thanh Sơn tài trợ 30 triệu đồng.

Cùng ngày, Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước bàn giao nhà và an vị Phật cho gia đình bà Điểu Heo, là người đồng bào dân tộc S'Tiêng tại ấp Bù Nhùi, xã Đoàn Kết, H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1279 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Băn khoăn của người mới đi chùa

GNO - Tôi mới đi chùa trong thời gian gần đây và có vấn đề khiến tôi băn khoăn. Đó là tụng kinh mà có nhiều đoạn đọc bằng âm Hán-Việt khiến tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi mong muốn được tụng đọc kinh bằng tiếng Việt để hiểu rõ nghĩa lý lời Đức Phật dạy và ứng dụng trong đời sống hàng ngày.
Có hay không bậc A-la-hán thoái pháp?

Có hay không bậc A-la-hán thoái pháp?

NSGN - Căn cứ theo lộ trình tu tập như Phật đã dạy, một Tỳ-kheo khi chưa giải thoát hoàn toàn thì việc thoái thất có thể diễn ra. Tuy nhiên, khi vị ấy đạt đến giải thoát hoàn toàn viên mãn, đã đạt đến bất động, thì không còn bất kỳ một sự thoái thất nào.

Thông tin hàng ngày