Bình Thuận: Hơn 8.000 Phật tử tham dự Đại lễ Vu lan - Tự tứ Tăng do Giáo đoàn III Khất sĩ tổ chức

(GNO-Bình Thuận): Sáng 14-7, tại tịnh xá Ngọc Thiền, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã long trọng cử hành Đại lễ Vu lan bồn - Tự tứ Tăng.

DSC_0301.JPG

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Giác Dũng - Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Daklak, Trưởng Giáo đoàn III Hệ phái Phật giáo Khất sĩ; HT.Thích Giác Thảo - Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất sĩ, Phó Trưởng Giáo đoàn III… cùng chư tôn đức trong BTS PG tỉnh Bình Thuận, chư tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn, giáo phẩm hệ phái và hơn 500 Tăng Ni về tham dự.  

Mở đầu chương trình là có đoàn dâng hoa tại tịnh xá Ngọc Minh, thành kính dâng lên những đóa hoa hồng cúng dường chư tôn đức nhân Đại lễ.

HT. Thích Giác Thuận - Trưởng ban Tổ chức tuyên đọc diễn văn khai mạc, đề cao giá trị tinh thần của Phật giáo đối với xã hội, nhất là đề cao truyền thống hiếu đạo, tinh thần tri ân và báo ân đối với cha mẹ của phận làm con.

DSC_0290.JPG

Trang nghiêm rước lễ

DSC_0324.JPG

Dâng hoa

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Nhung - Phó Chủ tịch huyện Hàm Thuận Bắc đại diện chính quyền địa phương phát biểu, bày tỏ vui mừng khi tại huyện nhà được chào đón đồng bào Phật tử từ khắp các tỉnh thành trở về tham dự Đại lễ tại tịnh xá Ngọc Thiền.

Tiếp đến là nghi thức bông hồng cài áo, diễn ra trong sự thiêng liêng, thấm tình đạo nghĩa, của những bông hồng trắng được cài lên ngực khi mất mẹ, và bông hồng đỏ khi còn cha mẹ để cảm nhận niềm hạnh phúc nhân mùa Vu lan.

DSC_0349.JPG

Chư tôn đức chứng minh tán thán

DSC_0337.JPG

Nghi thức cài hoa hồng 

TT.Thích Trí Thành thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận đã ban huấn từ đến với đại chúng Tăng Ni và Phật tử. Thượng tọa đã quan tâm những vấn đề trọng tâm của xã hội hiện nay, các vấn đề giáo dục đạo đức, và làm sao để áp dụng giáo lý của Đức Phật trong đời sống hiện tại, nhằm chuyển hóa mọi phiền não, tham sân trong nội tâm, lẫn thể chất.

Sau lời huấn từ của Thượng tọa, HT.Thích Giác Dũng đã ban đạo từ đến với toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử hiện diện trong buổi lễ, Hòa thượng đã nêu lên ý nghĩa của chữ hiếu đối với đời sống xã hội hiện nay, trước sự bùng phát của công nghệ thông tin hiện đại, thì người con muốn báo đáp công ơn cha mẹ sẽ được thể hiện dễ dàng hơn, khi xa quê, hay vì cuộc sống mà không được phụng dưỡng hay gần gũi cha mẹ.

Hơn 8.000 Phật tử của 75 ngôi tịnh xá từ khắp các tỉnh thành trong nước cũng đồng trở về tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhân Đại lễ Vu lan Phật lịch 2569

Thanh Hóa: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Đại lễ Vu lan Phật lịch 2569

GNO - Nhân dịp Lễ Vu lan Phật lịch 2569, sáng 4-9, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy do ông Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa làm trưởng đoàn đến thăm, tặng hoa chúc mừng tại một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa của Bảo Toàn/BGN

Hiểu đúng về siêu độ trong kinh Vu lan

GNO - Tôi đọc kinh Vu lan có nói rằng: Đến rằm tháng Bảy âm lịch, Phật tử nào muốn báo hiếu với cha mẹ thì thiết lễ cúng dường chư Tăng mười phương, sau đó nhờ chư Tăng chú nguyện thì cha mẹ trong bảy đời quá khứ được siêu thoát, cha mẹ hiện tiền được an vui, sống lâu. Xin hỏi, nếu tôi làm lễ Vu lan...
Đừng coi thường những ngộ nhận, sơ suất

Đừng coi thường những ngộ nhận, sơ suất

GNO - Cứ vào gần mùa Vu lan - Báo hiếu, tháng Bảy âm lịch hàng năm, nhiều chùa rộn ràng chuẩn bị các hoạt động văn nghệ, các chương trình chủ đề tri ân các đấng sinh thành; tưởng niệm, cầu siêu cho người thân đã qua đời.

Thông tin hàng ngày