Bình Thuận: Ra mắt Phân ban Đặc trách Ni giới

(GNO-Bình Thuận): Sáng hôm qua 14- 12 (nhằm ngày 28-10-Kỷ Sửu), Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh Bình Thuận đã long trọng tổ chức lễ ra mắt nhiệm kỳ VI (2007 – 2012) tại tổ đình Bình Quang Ni tự - TP. Phan Thiết, Bình Thuận.
NG (1).JPG

Chư tôn đức chứng minh

Đến quang lâm chứng minh có HT. Thích Chơn Thành - Quyền Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Chư tôn giáo phẩm Ban trị sự, Phân ban Đặc trách Ni giới TƯ. Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Thu – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng đại diện các ban ngành TP.Phan Thiết và đông đảo Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tịnh xá, tịnh thất, Niệm phật đường, Phật tử trong toàn tỉnh.

NG (6).JPG
NG (7).JPG

Chư Ni Phân ban Đặc trách Ni giới TƯ và các tỉnh thành

Tại lễ ra mắt Ni trưởng Thích nữ Như Tâm thay mặt Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Qua đó nêu bậc ý nghĩa, vai trò của Ni giới trong quá trình hình thành và phát triển Phật giáo Bình Thuận nói riêng và Phật giáo cả nước nói chung. Ngoài ra Ni trưởng còn cho biết, trong quá trình vận động thành lập, Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh nhà nhận được sự chỉ đạo của Ban Trị sự và sự trợ giúp của Ban Tăng sự tỉnh nhằm hỗ trợ tốt hơn những hoạt động tu học hoằng dương chánh pháp của Ni giới.

NG (8).JPG

Đại diện chính quyền

NG (2).JPG
NG (10).JPG
NG (11).JPG

Chư Tăng Ni và Phật tử dự lễ

Ngay sau đó, HT.Thích Thiện Huệ đã thông qua Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ VI ( 2007 – 2012) với 21 thành viên, trong đó Ni trưởng Thích nữ Như Tâm làm Trưởng Phân ban, Ni sư Thích nữ Như Trí làm Phó Phân ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký, Ni sư Thích nữ Như Thiện làm Phó Phân ban kiêm Giám luật và là đặc trách Ni giới huyện Hàm Thuận Nam, Ni sư Thích nữ Dung Liên làm Phó Phân ban đặc trách Ni giới hệ phái Khất sĩ kiêm Ni giới huyện Bắc Bình. Trong niềm vui hoan hỷ, Phân ban đã tuyên thệ nhận nhiệm vụ trước chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh đồng thời qua đó vạch ra nhiều phương hướng hoạt động trong thời gian tới, xây dựng phát triển Ni giới.

NG (14).JPG
NG (3).JPG

Cung nghinh và dâng hoa cúng dường Chư tôn đức

Cũng trong buổi lễ ra mắt, đại diện của hệ phái Khất sĩ đọc tham luận thể hiện đặc trưng của truyền thống Phật giáo hệ phái đồng thời chia sẻ niềm hoan hỷ của chư Ni để có một sự nối kết làm cho hoạt động của Giáo hội có thêm sự khởi sắc.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Chơn Thành đã huấn thị đến toàn bộ Ni giới tỉnh nhà, nhất là đội ngũ các Ni trẻ phải biết phấn đấu để xây dựng ngôi nhà Phật pháp Bình Thuận ngày một đi lên trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp phụng sự đạo pháp, phát triển Giáo hội.

NG (15).JPG
NG (16).JPG

Toàn cảnh buổi lễ

NG (18).JPG
NG (4).JPG
NG (5).JPG

Phân ban Ni giới ra mắt

NG (9).JPG
NG (12).JPG
NG (13).JPG
NG (19).JPG

Tặng quà và hoa

NG (20).JPG

Hòa thượng Thích Chơn Thành ban đạo rừ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày