Bình Thuận: Trọng thể đặt đá xây dựng Khu di tích Thánh tử đạo Thích Nguyên Hương

(GNO-Bình Thuận): Sáng nay 15-11, (nhằm ngày 29-9-Kỷ Sửu), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ đặt đá xây dựng Khu di tích Thánh tử đạo ĐĐ. Thích Nguyên Hương tại khu phố 5, thị trấn Liên Hương huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
TNH (1).JPG

Cổng chào

Quang lâm và chứng minh có Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận: HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS, HT. Thích Chơn Thành - Ủy viên HĐTS, quyền Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận, HT. Thích Minh Ngọc - Chứng minh BTS kiêm Chánh đại diện Phật giáo huyện Tuy Phong, HT. Thích Trừng Khiết - Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh, HT. Thích Thiện Huệ - Phó BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự cùng chư tôn giáo phẩm Thường trực BTS Phật giáo các tỉnh, thành phố và gần 2000 Phật tử khắp tỉnh, thành về tham dự. Về phía chính quyền địa phương có ông Nguyễn Kiến Trạch - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh cùng các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện Tuy Phong.

TNH (3).JPG
TNH (20).JPG
TNH (21).JPG

Cung nghinh Chư tôn giáo phẩm

Tại lễ đặt đá xây dựng Khu di tích ĐĐ. Thích Nguyên Hương, HT. Thích Chơn Thành thay mặt ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc, nói lên ý nghĩa và mục đích cũng như những việc làm mà Ngài đã dành cho Phật giáo tỉnh nhà, thông qua cuộc đời hành đạo và công lao của vị Thánh tử đạo một lòng vì đạo pháp nước nhà. Được biết, ĐĐ. Thích Nguyên Hương sinh ra tại Tuy Phong, Bình Thuận. Năm 1963, Ngài noi theo gương Bồ tát Thích Quảng Đức đã hy sinh thân mình làm ngọn đuốc thứ hai tự thiêu ngay trước tòa thị chính Phan Thiết, Bình Thuận để phản đối chế độ đàn áp Phật giáo của Ngô Đình Diệm.

TNH (9).JPG

Chư tôn đức chứng minh và đại diện chính quyền dự lễ

TNH (30).jpg

HT. Thích Chơn Thành phát biểu

Trong không khí long trọng của buổi lễ, TT. Thích Huệ Trí thay mặt Ban tổ chức đã cho biết công trình xây dựng Khu di tích sẽ trải qua hai giao đoạn: Giai đoạn 1 gồm bảo tháp Ngài Thích Nguyên Hương 4 tầng cao 25m tôn thờ Ngọc xá lợi Phật và chư vị thánh Tăng, tượng đài ĐĐ. Thích Nguyên Hương bằng đồng ngồi trong lửa, nhà truyền thống, hồ liên trì tôn trí tượng đức Phật Di Đà cao 32 mét, đài tôn trí Bồ tát Quan Âm cao 25 mét, cổng tam quan; giai đoàn 2i gồm: xây dựng chánh điện rộng 1000 mét vuông và cảnh các cảnh quan. Dự kiến công trình hoàn thành trong 5 năm với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng.

Khu di tích khi hoàn thành sẽ tái dựng lại một chứng tích của Phật giáo nhằm tôn vinh những tấm gương quyết chí hy sinh cho đạo Pháp. Đây là một cột mốc, một bước tiến mới trong quá trình đồng hành giữa đạo pháp và dân tộc. Cũng tại buổi lễ ông Nguyễn Kiến Trạch đã cho biết thêm về công trình tưởng niệm vị Thánh tử đạo Thích Nguyên Hương sẽ là nơi lưu giữ những kỷ vật, sử liệu của Phật giáo và là một danh lam thắng tĩnh cho Tuy Phong nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung và đây sẽ là một điểm tham qua du lịch mới cho cả nước về du lịch văn hóa tâm linh, hành hương hay dã ngoại.

TNH (32).JPG

 Ông Nguyễn Kiến Trạch phát biểu

TNH (33).JPG

...và tặng hoa cho Ban tổ chức

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Thiện Nhơn đã khẳng định công trình Khu di tích là dấu ấn lịch sử đọng lại và là một việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người con Phật, công trình hình thành nhằm ghi nhớ vị Thánh tử đạo, qua đó giáo dục lớp trẻ hôm nay hiểu hơn về lịch sử Phật giáo nước nhà.

TNH (36).JPG

HT. Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Sau đây là một số hình ảnh mà Giác Ngộ Online ghi nhận tại buổi lễ:

TNH (5).JPG
TNH (7).JPG
TNH (8).JPG
TNH (24).JPG
TNH (25).JPG

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

TNH (26).JPG
TNH (22).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni

TNH (6).JPG

Đại diện các cấp chính quyền

TNH (10).JPG
TNH (19).JPG
TNH (23).JPG

...và đông đảo Phật tử khắp nơi dự lễ

TNH (2).JPG
TNH (4).JPG
TNH (11).JPG
TNH (27).JPG
TNH (12).JPG
TNH (13).JPG

Nghi thức dâng hoa cúng dường

TNH (34).JPG
TNH (14).JPG
TNH (35).JPG

Các đơn vị, cá nhân cúng dường lễ đặt đá

TNH (15).JPG
TNH (16).JPG
TNH (17).JPG

Nghi lễ khởi công

TNH (18).JPG

Bia đá ghi nhớ buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày