Bình Thuận: Truy niệm và phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh trà-tỳ

Môn đồ pháp quyến phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh đến nơi trà-tỳ - Ảnh: Tường Huy
Môn đồ pháp quyến phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh đến nơi trà-tỳ - Ảnh: Tường Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-7, tại chùa Thạch Long (H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) diễn ra lễ truy niệm và phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh, Thành viên Hội đồng Chứng minh đến nơi trà-tỳ.
Lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh - Ảnh: Tường Huy

Lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh - Ảnh: Tường Huy

Chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí, Hòa thượng Thích Thông Chánh, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, H.Hàm Tân, tông môn pháp phái và Phật tử tham dự.

Đại diện các cơ quan có ông Nguyễn Thanh Minh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Dương Văn Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân H.Hàm Tân, cùng đại diện các phòng, ban H.Hàm Tân.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí cung tuyên tiểu sử - Ảnh: Tường Huy

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí cung tuyên tiểu sử - Ảnh: Tường Huy

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí, đại diện chư tôn đức đã cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh.

Theo đó, Hoà thượng Thích Giác Minh, thế danh Nguyễn Thái Hòa, sinh năm 1940, nguyên quán H.Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Hòa thượng xuất thân trong gia đình thuần tín Tam bảo gồm 9 anh chị em, là con thứ năm. Thuở nhỏ, Hòa thượng được song thân cho học chữ Nho với thầy đồ trong làng và thường hay cùng cha đến chùa Linh Quang tụng kinh niệm Phật.

Năm 1956, duyên lành hội đủ, Hòa thượng được song thân cho xuất gia học đạo với Hòa thượng Minh Chơn - Lệ Đức, chùa Vạn Thọ, Sài Gòn, được Bổn sư ban pháp danh Trung Viên tiếp nối dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ, đời thứ 43. Năm 1962, Hòa thượng được thầy cho thọ giới Sa-di tại Giới đàn Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang do Hòa thượng Thích Thiện Hoà làm Đàn đầu.

Hòa thượng được Bổn sư cho thọ đại giới tại Giới đàn Phước Huệ - Phật học viện Hải Đức (Nha Trang) do Hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm Đàn đầu và được ban pháp hiệu Giác Minh. Sau khi thọ đại giới xong, Hòa thượng lên Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến chùa Dược Sư, cầu y chỉ học đạo với Hòa thượng Viên Đức được Hoà thượng truyền trao cho bí truyền mật pháp. Từ đó, ngài chuyên tâm trì chú Chuẩn đềTổng trì Đà La Ni Đại nhật Như Lai kinh.

Năm 1970, Hòa thượng đến chùa Thiền Tịnh, Bình Thạnh, Sài Gòn tiếp tục hành trì và nghiên cứu thêm Mật giáo với Hòa thượng Thích Phước Trí. Trong thời gian vừa tu học vừa hành đạo, Hòa thượng đi hoằng hoá, độ người hữu duyên, đi nhiều nơi, tiếp kiến nhiều tôn túc Hòa thượng như Hòa thượng Trí Thủ, Hoà thượng Thiện Siêu, Hòa thượng Hành Trụ và cuối cùng Hòa thượng đến chùa Vạn Đức cầu học với Hòa thượng Trí Tịnh, từ đây được truyền dạy thêm pháp môn Tịnh độ. Từ đó, Hòa thượng theo pháp môn Thiền – Tịnh song tu.

Năm 1972, Hòa thượng vân du đến chùa Lá, làng Đá Mài, tỉnh Bình Tuy cũ (nay là tỉnh Bình Thuận) để gieo duyên Phật pháp với Phật tử địa phương.

Năm 1988, Hòa thượng chính thức trở về hoằng dương Phật pháp, khai sơn chùa Thạch Long tiếp Tăng độ chúng quy y cho nhiều Phật tử địa phương.

Suốt cuộc đời của Hòa thượng đã tận tâm tận lực xây dựng chùa Thạch Long, từ một ngôi chùa đơn sơ, mái tôn vách ván thành một ngôi già lam uy nghiêm phạm vũ.

Năm 1991, Hòa thượng phát nguyện trùng tu chùa Thạch Long, năm 2019, Hòa thượng phát đại nguyện trùng kiến ngôi Phạm vũ Thạch Long theo lối kiến trúc Stupa - Mật tông, rất quy mô, độc đáo.

Nhằm ghi nhận công đức của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027; Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ VII, VIII, IX (2022-2027); Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Hàm Tân; nguyên Chánh Đại diện Phật giáo H.Hàm Tân nhiệm kỳ IV (2005-2012); Trung ương Giáo hội tặng nhiều Bằng Tuyên dương công đức, Bằng khen, Giấy khen từ chính quyền các cấp.

Môn đồ đệ tử

Môn đồ đệ tử

Sinh thời, Hòa thượng rất quý kính các bậc trưởng thượng, thường tán thán công hạnh tu tập của chư vị tiền bối, lấy gương sáng của quý Hòa thượng làm kim chỉ nam tu học và hướng dẫn Tăng Ni thực hành theo.

Trưởng lão Hòa thượng viên tịch lúc 15 giờ 30 phút ngày 7-6 năm Quý Mão (24-7-2023) tại chùa Thạch Long; trụ thế 84 năm, 56 hạ lạp.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp đọc điếu văn tưởng niệm - Ảnh: Tường Huy

Hòa thượng Thích Thiện Pháp đọc điếu văn tưởng niệm - Ảnh: Tường Huy

Tại lễ truy niệm, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, thay mặt Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị sự dâng điếu văn tưởng niệm của TƯGH ghi nhận với 56 năm trong ngôi nhà chánh pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo địa phương, khai tâm cho nhiều Tăng Ni, Phật tử gần xa, góp phần làm cho Phật pháp ngày càng phát triển tinh nghiêm, đóng góp cho Giáo hội, đặc biệt là sự ổn định và phát triển của Phật giáo địa phương trong nhiều vai trò, trách nhiệm của một người xuất gia.

Chư tôn đức niệm hương tưởng niệm - Ảnh: Tường Huy

Chư tôn đức niệm hương tưởng niệm - Ảnh: Tường Huy

Hòa thượng Thích Minh Nhật, đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận cũng đã dâng lời điều văn cúng dường Giác Linh trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh.

Điếu văn có đoạn: "Giờ đây cố Trưởng lão Hòa thượng đã về cõi vô trung bất diệt, nhưng công đức và mật hạnh sáng ngời muôn thuở, giới đức trang nghiêm thanh tịnh của trưởng lão Hòa thượng vẫn còn sống mãi".

Chư tôn đức thực hiện nghi thức phụng tống kim quan

Chư tôn đức thực hiện nghi thức phụng tống kim quan

Thay lời Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Đạt Ma Khế Định, Phó ban kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hàm Tân dâng lời cảm tạ kết thúc lễ truy niệm.

Sau lễ truy niệm, chư tôn đức dâng hương tưởng niệm, thực hiện các nghi thức chấp lệnh, Trưởng lão hòa Thượng Thích Minh Trí tuyên pháp ngữ phất trần và sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ tại Đài hỏa táng Hòa Lạc Viên - Sala Garden Đồng Nai.

Nghi thức phất trần
Nghi thức phất trần
Cung thỉnh lư hương, y bát, di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh
Cung thỉnh lư hương, y bát, di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh
Kim quan Trưởng lão Hòa thượng từ từ rời chùa Thạch Long đến nơi trà-tỳ - Ảnh: Tường Huy

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng từ từ rời chùa Thạch Long đến nơi trà-tỳ - Ảnh: Tường Huy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hành trình đời người, sinh ra không mang gì theo và đến lúc đi cũng vậy, chỉ có nghiệp đã tạo thì theo mình như bóng với hình - Ảnh minh họa

Lòng tham không đáy

GNO - Mỗi chúng ta khi vừa lọt lòng mẹ đã cất những tiếng khóc thét oe oe chào đời. Tiếng khóc linh cảm tâm thức trẻ thơ, đỏ hỏn dường như dự báo về những ngày tháng rộng dài nỗi buồn vui, hy sinh, chịu đựng hay ân huệ hạnh phúc chờ đón trước mặt...
Áo tràng lam đi chùa lễ Phật - Ảnh minh họa

Bỏ áo tràng vào cốp xe máy được không?

GNO - Khi đi chùa, Phật tử chúng ta cần đem theo áo tràng, đến chùa mặc áo tràng vào để tham dự lễ. Phật tử luôn tôn trọng chiếc áo lễ, giữ gìn sạch sẽ, không để nhăn nhúm, mặc vào là trang nghiêm và thanh tịnh.

Thông tin hàng ngày