BR-VT: Khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2560

GNO - Ngày18-5, tại Đại Tòng Lâm (Phú Mỹ, Tân Thành), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khai giảng khóa An cư kiết hạ cho hai trường hạ tập trung của tỉnh.

Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Giác Cầu, thành viên HĐCM; HT.Thích Quảng Hiển, Trưởng ban Trị sự PG tỉnh BR-VT cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG tỉnh và Ban Chức sự của hai trường hạ.

Đại diện lãnh đạo có bà Nguyễn Hồng Diệp, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Ngon, Phó Giám đốc sở Nội vụ, cùng đại diện lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành và tỉnh BR-VT.

ANHVTH (3).JPG

Tăng Ni tác bạch nỗ lực tu tập trong ba tháng an cư

Tại buổi khai giảng, HT.Thích Nguyên Trực, Phó BTS GHPGVN tỉnh đọc diễn văn khai mạc nhấn mạnh ý nghĩa của ba tháng An cư kiết hạ của người xuất gia.

ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh báo cáo công tác an cư của hai trường hạ tập trung là Trường TCPH Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành (chư Tăng) và  Ni viện Thiện Hòa, huyện Tân Thành (chư Ni) với 513 hành giả; trong đó chư Tăng 251 vị, chư Ni 262 vị.

ANHVTH (2).JPG

Lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ của PG tỉnh BR-VT

* Sáng ngày 17-5, tại chùa Huệ Minh (Tân Thành) đã khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2560 cho các hành giả an cư trên địa bàn toàn huyện.

Năm nay, huyện Tân Thành có 7 trụ xứ An cư kiết hạ gồm: Tịnh xá Ngọc Thạnh (Tăng), chùa Huệ Minh (Tăng), chùa Phổ Chiếu, Huệ Chiếu (Ni), tịnh xá Ngọc Diệu (Ni), chùa Kiều Đàm (Ni), tịnh xá Ngọc Sơn Dinh (Ni), chùa Huê Lâm (Ni) với 926 hành giả an cư, trong đó 332 hành giả an cư tại chỗ. 

Các hành giả có mặt trong lễ khai giảng đều nhứt tâm niệm phát nguyện an cư ba tháng nhằm trao dồi giới, định, tuệ, tấn tu đạo quả, một lòng tin tưởng và tôn kính chân lý từ bi, trí tuệ của Đức Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày