BR-VT: Lễ khánh thành tu viện Tuệ Giác

GNO - Sáng nay, 8-9, NT.Thích nữ Như Cương, trụ trì chùa Tuệ Giác (tu viện Tuệ Giác, P.Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ) đã long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành chùa mới và an vị Phật.

ANHDD (6).JPG

HT.Thích Thiện Pháp tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực HĐTS

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Trí Châu, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT); HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP; HT.Thích Quảng Hiển, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; TT.Thích Tâm Chơn, Phó Thư ký kiêm Chánh VP Ban Tăng sự T.Ư; TT.Thích Nhuận Nghĩa, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực BTS tỉnh; BTS Phật giáo TX.Phú Mỹ; NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UVTT HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, cùng chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới TP.HCM; NT.Thích nữ Như Như, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; các Phân ban Ni giới tỉnh, thành; Tăng Ni trụ trì các tự viện, Phật tử…

Đại diện các cơ quan có các ông: Lê Xuân Lâm, UVTT Ủy ban MTTQVN tỉnh; Phạm Xuân Quyền, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh BR-VT, Nguyễn Vũ Văn Hiệu, Trưởng phòng An ninh đối nội (PA02) - CA tỉnh;  đại diện các đơn vị thuộc TX.Phú Mỹ, P.Hắc Dịch sở tại.

ANHDD (5).JPG

NT.Thích nữ Như Cương phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, NT.Thích nữ Như Cương, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, trụ trì tu viện Tuệ Giác cho biết, tâm nguyện xây dựng tu viện Tuệ Giác dành cho chư Ni chuyên tu, xuất phát từ lời dạy lúc sinh thời của cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu, nguyên Viện trưởng Học Viện Phật giáo VN tại TP.HCM, nhằm giúp chư Ni sau khi tốt nghiệp các cấp Phật học trở về chuyên tu, trau dồi Giới – Định – Tuệ, làm tư lương cho hành trình phụng sự đạo pháp.

Hội đủ duyên lành, cuối năm 2012, NT.Thích nữ Như Cương mua thửa đất (thuộc P.Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) làm nhà ở tạm. Năm 2014, chùa Tuệ Giác chính thức được thành lập, là cơ sở tôn giáo hợp pháp của GHPGVN tỉnh BR-VT, NT.Thích nữ Như Cương được bổ nhiệm trụ trì. Đến đầu năm 2017, tu viện Tuệ Giác được cấp phép xây dựng và bắt đầu khởi công, sau hơn 2 năm xây dựng công trình mới hoàn thành, đây cũng là cơ sở thuộc Phân ban Ni giới T.Ư.

ANHDD (14).JPG

Chư tôn đức chứng minh

ANHA (5).JPG
Đại diện các cơ quan tỉnh BR-VT, TX.Phú Mỹ và chư tôn đức Tăng Ni

Theo báo cáo tiến trình xây dựng, tu viện Tuệ Giác là sự kết hợp đa phần kiến trúc hiện đại cộng thêm những điểm nhấn cổ kính, mang phong thái hài hòa kim cổ. Tu viện được xây dựng gồm các hạng mục: Chánh điện, hậu tổ, đài Quan Âm, trai đường, nhà bếp, nhà tháp, hai dãy nhà chúng, hai dãy nhà thất, khu nhập thất kín, dãy nhà cho Phật tử ở tu tập.

Về thiết kế, công trình được thực hiện bởi Công ty kiến trúc xây dựng Alla trực tiếp tư vấn thiết kế hoàn toàn miễn phí.

Tổng kinh phí xây dựng hơn 17 tỷ đồng.

ANHDD (16).JPG

Ông Phạm Xuân Quyền phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Quyền đã ghi nhận và đánh giá cao GHPGVN tỉnh BR-VT đã thực hiện được nhiều hoạt động Phật sự, hoằng pháp lợi sanh, vận động Tăng Ni, Phật tử sống theo tinh thần lời dạy của Đức Phật, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.

“Chúng tôi đánh giá cao ý tưởng của NT.Thích nữ Như Cương, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, trụ trì tu viện Tuệ Giác, công lao của chư tôn đức giáo phẩm TƯGH, hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước đã góp công, góp sức xây dựng, hoàn thành tu viện Tuệ Giác, làm viện chuyên tu cho chư Ni tu tập riêng biệt và nhằm phát triển những tư tưởng tốt đẹp của Phân ban Ni giới T.Ư”, ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh BR-VT khẳng định.

ANHDD (18).JPG

NT.Thích nữ Tịnh Nguyện tán thán quyết tâm xây dựng viện chuyên tu của NT.Như Cương

Thay mặt Phân ban Ni giới T.Ư, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện cũng đã tán thán NT.Thích nữ Như Cương đã quyết tâm thực hiện tâm nguyện xây dựng tu viện chuyên tu riêng biệt dành cho chư Ni sau khi tốt nghiệp các trường Phật học, cơ sở của Phân ban Ni giới T.Ư, là cơ sở hợp pháp thuộc GHPGVN tỉnh BR-VT.

ANHDD (21).JPG

HT.Thích Như Tín ban đạo từ

HT.Thích Như Tín, đại diện HĐCM ban đạo từ và HT.Thích Quảng Hiển, thay mặt Ban Thường trực BST GHPGVN tỉnh BR-VT cũng tán thán chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, đặc biệt NT.Thích nữ Như Cương đã xây dựng nên tu viện Tuệ Giác – ngôi Tam bảo trang nghiêm cũng là viện chuyên tu dành cho chư Ni trẻ có tâm nguyện chuyên tu về đây hành trì, trau dồi Giới – Định – Tuệ làm tư lương trên hành trình hành đạo và phụng sự cho đạo pháp và dân tộc.

Nhị vị Hòa thượng tin tưởng, chư Ni sẽ đoàn kết, hòa hợp trong Ni đoàn thanh tịnh, cùng nhau tu tập, phát triển giáo pháp của Đức Phật, hướng dẫn Ni chúng, Phật tử tu tập, làm “lợi đạo ích đời”…

ANHDD (23).JPG

Cắt băng khánh thành tu viện Tuệ Giác

ANHA (7).JPG
Tôn tượng Đức Bổn Sư

ANHDD (1).JPG
Chư tôn đức niêm hương Tam bảo

Chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni, quý khách đại diện các cơ quan đã cắt băng khánh thành tu viện Tuệ Giác; chư tôn đức thực hiện nghi thức niêm hương Tam bảo, sái tịnh tại chánh điện.

Buổi lễ khép lại sau nghi thức tác bạch cúng dường trai tăng.

Chùm ảnh lễ khánh thành tu viện Tuệ Giác vào sáng nay:

ANHDD (10).JPG

HT.Thích Thiện Tánh tặng lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN TP.HCM

ANHA (3).JPG
HT.Thích Quảng Hiển tặng quà chúc mừng

ANHDD (8).JPG
NT.Thích nữ Tịnh Nguyện tặng hoa chúc mừng

ANHDD (11).JPG
Ông Phạm Xuân Quyền chúc mừng

DSC03182.JPG
Quang cảnh buổi lễ

ANHA (6).JPG
SC.Thích nữ Như Tâm dẫn chương trình buổi lễ

ANHDD (9).JPG
TT.Thích Tâm Chơn tặng quà chúc mừng

DSC03177.JPG
Đại diện các tự viện thuộc Phật giáo TX.Phú Mỹ tặng hoa chúc mừng

ANHDD (20).JPG
HT.Thích Quảng Hiển phát biểu

ANHDD (15).JPG
Lễ khánh thành tu viện Tuệ Giác

      ANHDD (22).JPG
Cắt băng khánh thành tu viện Tuệ Giác
                                                    

ANHDD (24).JPG

                              Thực hiện các nghi thức bạch Phật, niêm hương Tam bảo

ANHA (1).JPG
Tam quan tu viện Tuệ Giác

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày