BTS GHPGVN TP.HCM chính thức có Chánh Thư ký

GNO - Chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, đại diện các ban, ngành trực thuộc đã họp giao ban, triển khai Phật sự tại Văn phòng BTS PG TP.HCM - tổ đình Ấn Quang, quận 10, TP.HCM.

ANH BT (7).JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp giao ban

Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM.

Tại buổi họp, đại diện Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự, TT.Thích Thanh Phong đã báo cáo tiến độ thi công Việt Nam Quốc Tự. Theo đó, hiện nay công trình đã đổ sàn tầng 1, chánh điện, các công việc khác đều diễn ra theo như kế hoạch.

Kỷ niệm 1 năm ngày khởi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự - Trung tâm Văn hóa hành chánh, tâm linh mới của Phật giáo TP.HCM, vào lúc 8 giờ, ngày 31-10-2015 (nhằm ngày vía Quán Thế Âm, 19-9-Ất Mùi) tại Việt Nam Quốc Tự sẽ diễn ra lễ rót đồng đúc tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tọa thiền nặng 40 tấn, cao 7,5 mét luôn cả tòa sen, bán kính tòa sen 6 mét.

Được biết, tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại Việt Nam Quốc Tự được nghệ nhân làng nghề đúc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thực hiện, đang trong giai đoạn làm mẫu, cốt tượng.

ANH BT (4).JPG

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự PG TP.HCM triển khai Phật sự

ANH BT (5).JPG

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp, chư tôn đức cũng đã triển khai công văn của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN về việc thí điểm thành lập Ban Kiểm Tăng (thuộc BTS GHPGVN TP.HCM). Ban Kiểm Tăng sẽ kết hợp các ban, ngành hữu quan nhằm hạn chế vấn nạn khất thực phi pháp, giả danh tu sĩ… Theo đó, BTS PG TP.HCM sẽ có buổi họp cùng 24 BTS GHPGVN quận, huyện để triển khai vấn đề này.

HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM cũng đã báo cáo các hoạt động tiếp nhận hồ sơ Đại Giới đàn Trí Đức, xin ý kiến chư tôn đức về các trường hợp cá biệt nhằm hỗ trợ cho Tăng Ni được thọ giới tu học.

HT.Thích Chơn Không, Phó Trưởng ban HDPT GHPGVN TP.HCM báo cáo, xin ý kiến về việc thành lập các Phân ban thuộc BHDPT TP.HCM. Dịp này, HT.Thích Trí Quảng, chủ trì buổi họp cũng chỉ đạo BHDPT TP.HCM rà soát các Gia đình Phật tử đang sinh hoạt Giáo hội và Gia đình Phật tử "truyền thống" để vận động trụ trì các chùa thông báo với địa phương để quản lý tốt hơn.

ANH BT (2).JPG

HT.Thích Như Niệm phát biểu tại buổi họp

ANH BT (8).JPG

HT.Thích Trí Quảng trao quyết định cho HT.Thích Huệ Văn

Cũng trong sáng nay, HT.Thích Trí Quảng đã trao quyết định số 367/QĐ.HĐTS do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN ấn ký về việc chuẩn y điều chỉnh, bổ sung nhân sự của BTS GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2012-2017).

Theo đó, HT.Thích Huệ Văn, thôi giữ chức Phó Thư ký Ban Trị sự, đảm nhiệm Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

ĐĐ.Thích Thiện Quý, thôi giữ chức Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự, đảm nhiệm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM;

ĐĐ.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký Ban Trị sự, đảm nhiệm Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM;

ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Ủy viên (DK) kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự, đảm nhiệm Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày