BTS PG tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Hôm nay, 15-4- Đinh Dậu (10-5) tại chùa Phât Ân (TP.Phan Thiết), BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận trang nghiêm tổ chức kính mừng Phật đản PL.2561 - DL.2017.

binhthuan (3).jpg


Toàn cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Huệ, HT.Thích Huệ Tánh, HT.Thích Giác Minh - Ban Chứng minh GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Trí, Trưởng Ban GDTN GHPGVN tỉnh; TT.Thích Minh Nhật, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cùng chư tôn đức đại diện các ban ngành GHPGVN tỉnh, huyện, thị, tự viện trong tỉnh.

Về dự lễ, phía chính quyền đoàn thể có các ông Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Viết Triều - Phó Chủ tịch BNMTTQVN tỉnh; ông Đỗ Hữu Bá - Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh; ông Nguyễn Thu Sơn - Bí thư Thành ủy TP.Phan Thiết; ông Võ Văn Thông - Phó Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết và các vị đại diện chính quyền địa phương sở tại, Phật tử trong tỉnh...

binhthuan (5).jpg
HT.Huệ Tánh tuyên đọc Thông điệp Phật đản

Thay mặt Ban chứng minh, HT.Thích Huệ Tánh tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN; TT.Thích Minh Nhật đọc diễn văn Phật đản PL.2561. Diễn văn có đoạn: “...Và chúng ta cùng nhau khẳng định rằng: Nêu cao trí tuệ tập thể, nâu cao pháp Lục hòa cộng trú, Tứ nhiếp pháp để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Giáo hội là điều kiện quan trọng quyết định sự thanh tịnh, hòa hợp và thành công...”.

binhthuan (6).jpg
TT.Thích Minh Nhật đọc diễn văn Phật đản PL.2561

binhthuan (7).jpg
Ông Nguyễn Đức Hòa phát biểu

binhthuan (4).jpg
Đại biểu dự lễ

Đại diện chính quyền đoàn thể trong tỉnh, ông Nguyễn Đức Hòa phát biểu thành kính đón mừng ngày Khánh đản an lành trong ánh sáng từ bi của Đức Thế Tôn, nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của Ban Trị sự PG tỉnh và mong muốn với sự lãnh đạo của BTS PG tỉnh, với truyền thống vốn có của đồng bào Phật tử trong tỉnh - sẽ không ngừng tăng cường sự đoàn kết, hòa hợp Tăng Ni, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bài trừ mê tín dị đoan đồng thời ngăn chặn mọi biểu hiện chia rẽ nội bộ đi ngược lại đường hướng của GHPGVN, đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc.

Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã, toàn thể buổi lễ nghiêm trang thành kính niệm hương, nhập Từ bi quán và đi vào nghi thức tụng niệm.

binhthuan (8).jpg
Nghi thức Kính mừng Phật đản

binhthuan (9).jpg
Và thả bóng bay, chim bồ câu cầu nguyện hòa bình

Trước giờ hoàn mãn, tại lễ đài ngoài trời, chư tôn đức chứng minh và các vị đại diện tham dự thả bong bóng và bồ câu nguyện cầu quốc thái dân an.

Thục Độ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày