BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre tổng kết Phật sự

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 9-12, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre (chùa Viên Minh - TP.Bến Tre) đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 của Phật giáo tỉnh.

HT.Thích Lệ Linh, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre chủ trì hội nghị, cùng sự tham dự của chư tôn đức Phật giáo tỉnh, đại diện chính quyền...

bentre.jpg


Nghi thức niệm Phật trước khi tiến hành hội nghị

Theo báo cáo, năm 2020, Phật giáo tỉnh đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2564; Đại giới đàn Hiển Pháp và tăng thêm một điểm An cư kiết hạ tại huyện Bình Đại (mùa hạ năm nay có 3 điểm an cư: trường hạ Tăng - chùa Viên Minh, chùa Vạn Phước và trường hạ Ni - chùa Bạch Vân); tổ chức trang nghiêm lễ húy kỵ Tổ Lê Khánh Hòa tại chùa Vĩnh An (huyện Mỏ Cày Nam).

Đồng thời, BTS Phật giáo các huyện đã hoàn tất các phiên họp hiệp thương nhân sự cho Đại hội Phật giáo cấp huyện/thành nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh đã vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm, Phật tử chung tay đóng góp tịnh tài và tịnh vật để cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền Trung. Hoạt động của Ban đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các tự viện và sự quan tâm rất đặc biệt của chính quyền tỉnh.

Tổng cộng số tiền làm từ thiện xã hội trong năm 2020 của Phật giáo tỉnh Bến Tre hơn 79 tỷ đồng.

Dịp này, đại biểu tham dự hội nghị đã góp ý xây dựng nội dung chương trình hoạt động Phật sự năm 2021 của Phật giáo tỉnh. Qua đó, nhấn mạnh sự kiện quan trọng trong năm tới là tổ chức kỷ niệm 40 ngày thành lập GHPGVN và Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày