Bước ngoặt phát triển của Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

Tại Hội thảo chủ đề “Tuổi trẻ PG với sự nghiệp xây dựng Giáo hội PGVN và xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa” hồi tháng 10-2007, các bài viết tham luận của chư Tăng, Ni nhất là Tăng sinh (TS) Học viện PG Nam tông (HVPGNT) Khmer TP.Cần Thơ có nhiều bài viết rất thiết thực, cụ thể như: TS.Thạch Huỳnh với bài: Suy nghĩ về trách nhiệm và hành động của Tăng, Ni trẻ khi Việt Nam tham gia hội nhập quốc tế; TS.Thạch Xa Rốt với bài: Những kiến nghị của Tăng, Ni trẻ để xây dựng Giáo hội vững mạnh và xây dựng xã hội văn minh giàu đẹp; TS.Sơn Ngọc Cường với bài: Phật giáo Việt Nam với hội nhập Phật giáo quốc tế; TS.Danh Thanh Phường với bài: Tăng, Ni trẻ với sự nghiệp xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa; TS.Danh Tuấn với bài: Tăng, Ni trẻ trong truyền bá tư tưởng Phật giáo; TS.Kim Thái với bài: Tăng, Ni trẻ - vấn đề từ thiện và các hoạt động xã hội; TS.Sơn Hên với bài: Tư tưởng truyền bá Phật giáo; TS.Thạch Chanh Môni với bài: Trách nhiệm của Tăng, Ni trẻ trong xây dựng đời sống tâm linh hiện nay…

Nhân dịp này, TS HVPGNT Khmer lần đầu tiên đã được tiếp cận và cọ xát với môi trường trí thức mới, giữa đời và đạo mà TS HVPGNT Khmer còn rất hạn chế.

Qua các bài phát biểu của Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ về mục đích, ý nghĩa của hội thảo và của Hội đồng Điều hành Học viện, Ban Đại diện, đại diện Hội đồng Trị sự, các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, TS càng thấy rõ trách nhiệm của mình nên làm, cần làm và phải làm đối với “Tuổi trẻ Phật giáo với sự nghiệp xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và xây dựng đất nước Việt Nam XHCN”.

Đặc biệt hơn nữa là trong một ngày làm việc này, ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ đã dành hết thời gian để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của TS, khi Việt Nam đang trong thời kỳ mở cửa hội nhập quốc tế thương mại (WTO).

Mặc dù kiến thức của TS HVPGNT Khmer còn rất mới mẻ và có phần chưa đạt được, nếu so với những Học viện Phật giáo Việt Nam đã có rất nhiều năm kinh nghiệm, nghiên cứu, đối với HVPGNT Khmer thì: Đội ngũ giáo viên còn thiếu kinh nghiệm nghiên cứu, phương pháp giảng dạy còn thấp, đời sống sinh hoạt của TS còn gặp nhiều khó khăn, trong khi Hội đồng Điều hành cũng đang băn khoăn về vấn đề đó, nhưng phải nói trong mấy năm qua cho đến nay do sự tận tình hỗ trợ của Phật tử địa phương, Phật tử TP.HCM, Hội Khuyến học Phật giáo Nguyên thủy TP.HCM, Hội Cựu sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã chia sẻ, giúp đỡ về vật chất cả tinh thần, cộng với sự nỗ lực tự nghiên cứu, học hỏi với những người đi trước, TS HVPGNT Khmer ngày càng tạo thêm bầu không khí sống động trong việc thi đua nghiên cứu, học tập rất rõ nét và càng thu hút khách thập phương đến tham quan, viếng thăm nhiều hơn nhất là khách nước ngoài đã rất nhiều lần đến tham quan và thêm một cơ hội nữa để TS được tiếp xúc, giao tiếp với ngôn ngữ nước ngoài. Theo quý sư cho biết: “Từ khi Học viện được khai giảng đến nay thì khách nước ngoài ngày nào cũng có đến tham quan, trước kia thì không, một năm chỉ có một - hai nhóm đến tham quan thôi”.

Trong khi đó, HT.Đào Như, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành HVPGNT Khmer, rất thường xuyên sách tấn, khích lệ trong việc học tập, nghiên cứu.
Đại đa số TS Khmer đều xuất thân từ những gia đình bần nông, không có điều kiện để tiếp xúc với giới trí thức, nhưng từ khi Học viện được ra đời tạo điều kiện rất thuận lợi cho TS Khmer có đủ khả năng để đi du học trong tương lai và đóng góp vào việc truyền bá giáo lý đạo Phật cho thế hệ hiện nay và thế hệ sau nữa, giúp cho GHPGVN phát triển vững mạnh hơn, làm cho quốc tế càng thấy rõ hơn về Pháp lệnh Tín ngưỡng rất tự do của nước Việt Nam, chứ không như những gì mà họ đã nói và nghe theo những lời xuyên tạc của kẻ khác, trong khi Phật giáo đang phát triển ở Việt Nam phần lớn là do sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Ban Đại diện HVPGNT Khmer cho rằng: Đây là một cách tổ chức sân chơi rất bổ ích, có tính cách phổ thông giữa đạo và đời, mang lại kiến thức đích thực, mở mang tầm nhìn với trí tuệ Phật giáo, thúc đẩy TS có thêm ngoại lực để sớm hoàn thành sứ mệnh của Phật giáo trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày