Cà Mau: Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh khánh thành cầu bê-tông Cây Tự và Thiện Phước Lành

Cắt băng khánh thành công trình cầu bê-tông, bàn giao cho bà con địa phương
Cắt băng khánh thành công trình cầu bê-tông, bàn giao cho bà con địa phương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-5, tại ấp Tân Hóa A và khóm Bình Thành, P.Hòa Thành (Cà Mau), Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh cùng chính quyền địa phương tổ chức khánh thành cầu Cây Tự và Thiện Phước Lành.
Cầu Thiện Phước Lành tại PHòa Thành

Cầu Thiện Phước Lành tại PHòa Thành

Cây cầu bê-tông cốt thép kiên cố Cây Tự có chiều dài 33 mét, rộng 2 mét, tổng kinh phí gần 120 triệu đồng; cầu Thiện Phước Lành có chiều dài 27 mét, rộng 2 mét, tổng kinh phí xây dựng 108 triệu đồng.

Được biết, cầu Cây Tự do Thượng tọa Thích Trí Huệ, Chánh Thư ký Ban Từ thiện xã hội T.Ư vận động Phật tử Tịnh Thu phát tâm tài trợ xây dựng; cầu Thiện Phước Lành do gia đình bà Trần Thị Trúc Mai tài trợ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tọa Thích Trí Huệ cảm ơn Ni sư Thích nữ Diệu Chánh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau trong việc phụng sự chúng sanh, đặc biệt là công tác xây cầu, cất nhà cho bà con nghèo tại Cà Mau.

Ni sư Thích nữ Diệu Chánh có lời chúc mừng đến người dân xã Hòa Thành khi địa phương có thêm hai cây cầu mới.

Đoàn tại buổi trao quà

Đoàn tại buổi trao quà

Dịp này, Phật tử chùa Pháp Tạng (TP.HCM) và Phật tử chùa Kim Sơn (P.Hòa Thành, tỉnh Cà Mau) đã trao tặng 100 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh tại ấp Tân Hóa A và khóm Bình Thành. Mỗi phần quà trị giá hơn 500 nghìn đồng, gồm gạo, bánh, nhu yếu phẩm và tiền mặt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày