Cà Mau: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2561

GNO - Cùng với niềm hân hoan của hàng triệu người con Phật đón mừng ngày đản sinh của Đức Thích Ca Mâu Ni, PG tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức Đại lễ mừng Phật đản PL.2561 - DL.2017 vào hai ngày, 9, 10-5, tại tổ đình Sắc tứ Quan Âm (chùa Phật Tổ - trụ sở Tỉnh hội).

camau01.JPG


Đặt vòng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Đại lễ có sự tham dự của TT.Thích Huệ Thành, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Cà Mau; HT.Thạch Hà, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau; trụ trì các tự viện trong tỉnh; ông Thân Đức Hưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; ông Lê Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch MTTQVN tỉnh Cà Mau; ông Nguyễn Minh On, Phó trưởng phòng An ninh xã hội - Công an tỉnh Cà Mau; ông Huỳnh Ngọc Sang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện địa phương sở tại và gần 400 nam nữ Phật tử.

Nhiều hoạt động diễn ra trong 2 ngày qua gồm: viếng nghĩa trang liệt sĩ, đón tiếp lãnh đạo tỉnh thăm viếng, chúc mừng Phật đản; đồng bào nghe giảng pháp đồng thời tham dự buổi lễ thắp nến cầu nguyện...

camau13.JPG


Thượng tọa Trưởng ban Trị sự PG tỉnh và chư tôn đức
Thường trực BTS đón tiếp đoàn UBMTTQVN tỉnh thăm, chúc mừng Phật đản

Đặc biệt, nghi lễ Mộc dục (tắm Phật) được chính thức bắt đầu dưới sự chứng minh và tham dự của thường trực BTS, chư tôn thiền đức Tăng, Ni và toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử vào ngày 10-5, đem lại niềm hân hoan và tràn đầy niềm hỷ lạc của mọi người.

camau09.JPG
camau14.JPG


Quang cảnh lễ chính thức - Đại lễ Phật đản PL.2561 - của PG tỉnh Cà Mau

Thích nữ Như Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày