Các chùa làm từ thiện

GNO - Sáng 4-6, ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bà Đa kết hợp cùng báo Công an TP.Đà Nẵng và đại diện chính quyền Q.Hải Châu và P.Hải Châu 1 đến dự buổi khánh thành, bàn giao nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Thanh Duyên (trú K75/11, Hùng Vương, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

DSC02579.jpg


Bàn giao nhà cho bà Duyên

Gia đình bà Duyên gồm 12 nhân khẩu đang sống trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 55m2. Xây dựng đã lâu, cũng như bị ảnh ảnh bởi các cơn mưa bão trước đây nên ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, phần mái dột nát, mùa mưa nước chảy lênh láng, tường nhà nứt toát, hư hỏng... Bản thân bà Duyên đang bị ung thư gan giai đoạn 2, chồng làm thợ may thu nhập bấp bênh, hoàn cảnh gia đình hiện rất khó khăn.

Trước hoàn cảnh đó, ĐĐ.Thích Thông Đạo đã hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng, Đại tá Lê Văn Tam - nguyên Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình có điều kiện sửa chữa ngôi nhà giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Đại đức Thích Thông Đạo cũng đã tặng quà chúc mừng gia đình bà Duyên có được ngôi nhà mới khang trang, vững chãi hơn.

* TT.Thích Thông Quang, Phó BTS GHPGVN quận Sơn Trà, trú trì chùa Liên Trì (330 Ngô Quyền, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) hôm 1-6 đã hướng dẫn các đạo hữu Phật tử đến thăm và tặng quà cho các cháu nạn nhân chất độc da cam đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam Hòa Nhơn (H.Hòa Vang).

1 (7).jpg


Thăm các cụ già tại Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức

Sau đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các cụ già tại Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam). Không chỉ tặng quà, Thượng tọa còn thường xuyên đưa các cụ già không nơi nương tựa về sinh sống tại trung tâm, hỗ trợ các trang thiết bị cho trung tâm để chăm lo đời sống tinh thần cũng như vật chất cho các cụ được tốt hơn.

Nguyên Hà

* Sáng 6-6, chùa An Thái (xã Quỳnh Long, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) phối hợp cùng với UBMTTQVN xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) tổ chức trao 20 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vừa qua, mỗi suất quà 20 kg gạo (ảnh).

HUUTINH.jpg

Trước đó, nhà chùa cũng đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho bà Nguyễn Thị Hiền, trú tại P.Quỳnh Xuân (TX.Hoàng Mai) - hiện đang nuôi 3 cháu nhỏ mồ côi.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày