Các chùa ở Nghệ An, Hà Tĩnh chia sẻ với vùng ngập lũ

GNO - Trong ngày 24 và 25-10, nhiều chùa trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình vùng lũ tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Theo đó, tại chùa Quảng Xá (xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), chư Tăng Sơn môn tổ đình Kim Liên - Nghệ An (gồm chùa Diệc, chùa Da, chùa Đại Tuệ, Hưng Khánh, Phúc Mỹ, Tiên Linh và chùa Phúc Yên) đã trao 400 suất quà đến bà con thuộc xã Duy Ninh và Tân Ninh (thuộc huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

a1.jpg

Chư Tăng chùa Đại Tuệ trao quà cho người dân xã Tân Ninh và Duy Ninh tại chùa Quảng Xá (Quảng Bình)

Mỗi suất quà gồm 500 ngàn tiền mặt và 10kg gạo. Đoàn cũng đã trực tiếp đến tận nơi tặng 200 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn tại hai xã trên. Mỗi suất quà trị giá gần 700 ngàn đồng.

Tại xã Quảng Phước (thị trấn Xịa), xã Trung Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), chùa Yên Thái (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phối hợp với UBMTTQVN xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) trực tiếp trao 600 phần quà đến với bà con; gồm 200 ngàn đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm.

a2.jpg

ĐĐ.Thích Thanh Tuấn (chùa Diệc, TP.Vinh) thăm hỏi và trao quà cho người dân xã Duy Ninh

Đồng thời, đoàn cũng gửi 300 suất quà tại Phòng Giáo dục huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) để trao đến các em nhỏ thuộc ba trường mầm non trên địa bàn huyện và hỗ trợ 15 triệu đồng tiền mặt để ba ngôi trường này tu bổ lại thiết bị hạ tầng cơ sở sau mưa lũ.

Dịp này, đoàn cũng tặng 200 suất quà cho người dân huyện Lệ Thủy. Tổng giá trị chuyến cứu trợ này của chùa Yên Thái hơn 300 triệu đồng. Được biết, trong thời gian tới, nhà chùa tiếp tục phối hợp với chính quyền xã Sơn Hải và Hội Hoa Đức (huyện Quỳnh Lưu) thực hiện thêm 2 chương trình cứu trợ tại miền Trung.

Chùa Đông Yên (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) phối hợp với Nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang và chùa Phú Lâu (TT-Huế) tổ chức chương trình từ thiện “Chia sẻ cùng đồng bào bị thiên tai, bão lũ” cho 200 người dân thôn An Xá, xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), động viên các gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

a3.jpg

Chùa Vạn Phúc (Hà Tĩnh) trao quà tại xã Triệu Đại (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị)

Tại xã Triệu Đại (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), chư Tăng chùa Vạn Phúc (Hà Tĩnh) cũng đã trao 500 phần quà tới bà con; với tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Ngày 25-10, ĐĐ.Thích Quảng Nguyên, Phó BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức, Phật tử chùa Hương Tích, chùa Thanh Lương (Hà Tĩnh) tặng 100 phần quà đến người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại xã Cẩm Thành, Cẩm Xuân (huyện Cẩm Huyên, Hà Tĩnh). Mỗi hộ gia đình được nhà chùa trao tiền mặt để hỗ trợ mua con giống phục hồi sinh kế sau mưa lũ. Ngoài ra, đoàn còn đến thăm hỏi và hỗ trợ các hộ dân khó khăn tại huyện Kỳ Anh.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày